Hương Sơn tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với đảng viên, Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mong muốn lãnh đạo huyện sớm có các giải pháp tháo gỡ, giúp các địa phương đẩy nhanh tốc độ phát triển KT - XH.

Hương Sơn tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với đảng viên, Nhân dân

Sáng ngày 29/6, huyện Hương Sơn đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với cán bộ, đảng viên và Nhân dân năm 2022.

Bí thư Huyện uỷ Hương Sơn Bùi Nhân Sâm, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Thọ chủ trì hội nghị.

Hương Sơn tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với đảng viên, Nhân dân

Chủ trì hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các đoàn thể cấp huyện và xã, thị trấn gửi lên người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền huyện giải quyết. Đồng thời, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham dự hội nghị đã có ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: Đề nghị cấp trên xem xét tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại đập Khe Cò, xã Sơn Lễ; sửa chữa thay mới cột điện tại thôn 1, xây dựng bờ kè chống xói lỡ Khe Bố, xã Sơn Hồng...

Hương Sơn tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với đảng viên, Nhân dân

Nhân dân xã Sơn Hồng kiến nghị sớm sửa chữa thay mới cột điện tại thôn 1, xây dựng bờ kè chống xói lỡ Khe Bố.

Cũng tại diễn đàn này, người dân các địa phương đề xuất cấp trên sớm giải quyết việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại xã Tân Mỹ Hà; quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các thôn trong xây dựng khu dân cư NTM; cần có chính sách hỗ trợ người khôi phục sản xuất, chăn nuôi; tập trung xử lý việc ép giá sản phẩm chè, có biện pháp xử lý tình trạng chặt phá cây cao su ở Tổng đội Thanh niên xung phong, xã Sơn Kim 2; quan tâm chỉ đạo việc quản lý bảo vệ rừng tự nhiên và rừng trồng.

Hương Sơn tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với đảng viên, Nhân dân

Nhân dân xã Sơn Lâm đề nghị cần xử lý nhiêm việc chặt phá rừng và có chính sách hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi hươu, trồng chè công nghiệp.

Đồng thời, chú trọng đào tạo, bỗi dưỡng nguồn và sắp xếp cán bộ; xem xét đầu tư xây dựng lò xử lý rác thải để xử lý tình trạng ứ đọng rác tại các xã, thị trấn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nông nghiệp tại các cơ sở, cửa hàng trên địa bàn; cần đầu tư nâng cấp đập Quát tại xã Sơn Giang; tập trung đánh mạng, xử lý nghiêm các đối tượng tín dụng đen, cho vay nặng lãi…

Hương Sơn tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với đảng viên, Nhân dân

Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hương Sơn Bùi Nhân Sâm tiếp thu, giải trình các vấn đề Nhân dân quan tâm, đồng thời chỉ đạo các phòng ban, ngành liên quan cấp huyện xem xét, xử lý thấu đáo những vấn đề tồn động người dân các địa phương đề xuất.

Qua lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và trưởng các phòng, ban ngành huyện đã tiếp thu và giải trình những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm thuộc thẩm quyền và một số ý kiến. Những kiến nghị không thuộc thẩm quyền đề nghị tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, sớm giải quyết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast