Phát hiện 23 tấn lòng lợn bẩn trên đường “tìm" đến bàn nhậu

(Baohatinh.vn) - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh vừa phát hiện hơn 23 tấn phụ phẩm, gồm: lòng, tai mui lợn đã meo mốc, hôi thối đang được vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đội trưởng Đội QLTT số 5 Trương Quang Thắng cho biết, sau nhiều ngày cài cắm, nắm bắt thông tin, theo dõi, đến 17h ngày 8/10, trên QL1A đoạn qua TX. Kỳ Anh, lực lượng QLTT phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với ô tô 898C-134.84 kéo theo rơ-móc 98R-007.68, do ông Nguyễn Anh Thắng (trú tại Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển.

phat hien 23 tan long lon ban tren duong tim den ban nhau

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 504 thùng xốp đựng lòng, tai mui lợn, có tổng trọng lượng lên đến 23,184 tấn, không có giấy tờ liên quan đến kiểm dịch, nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra cho thấy, số thực phẩm này đã bốc mùi hôi thối, một số đã biến đổi màu sắc sang màu xanh, đen, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tiến hành đấu tranh, mãi đến tối 13/10, ông Nguyễn Anh Thắng mới thừa nhận mình là lái xe kiêm chủ số hàng nói trên. Theo lời khai, số hàng này được gom từ TP. Hồ Chí Minh chở ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc tiêu thụ.

phat hien 23 tan long lon ban tren duong tim den ban nhau
phat hien 23 tan long lon ban tren duong tim den ban nhau
phat hien 23 tan long lon ban tren duong tim den ban nhau

Số thực phẩm đã bốc mùi hôi thối

Lực lượng chức năng đã xử phạt chủ hàng Nguyễn Anh Thắng số tiền 70 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ kiểm dịch và tịch thu tiêu hủy toàn bộ số hàng nói trên theo đúng quy định.

Theo ông Phan Quý Dương, Trưởng phòng Quản lý thuốc và Thức ăn chăn nuôi – Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, toàn bộ số hàng này không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, rất nhiều trong số đó đã ngả màu và rất hôi thối. Nếu số thực phẩm này được vận chuyển trót lọt, sẽ rất nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

phat hien 23 tan long lon ban tren duong tim den ban nhau

Chiều 14/10, toàn bộ số thực phẩm bẩn đã được lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy tại Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà (Kỳ Anh).

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast