Coi trọng việc tự bồi dưỡng của mỗi luật sư, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết trong việc củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy; quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác bồi dưỡng luật sư; tạo điều kiện hành nghề và bảo vệ quyền lợi chính đáng của luật sư

Coi trọng việc tự bồi dưỡng của mỗi luật sư, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội

Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh cùng dự buổi lễ.

Chiều 8/7, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (11/7/1992 - 11/7/2022).

Luật sư - Tiến sỹ Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cùng dự.

Ngày 11/7/1992, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh. 30 năm qua, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, phát huy sứ mệnh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tạo môi trường ổn định để phát triển KT-XH.

Coi trọng việc tự bồi dưỡng của mỗi luật sư, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh Phan Duy Phong đọc diễn văn kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.

Đến nay, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh đã có 54 luật sư (44 nam, 14 nữ), trong đó có 28 đảng viên, 8 người có trình độ lí luận chính trị cao cấp, 1 tiến sĩ, 5 thạc sĩ, nhiều luật sư có bằng 2, 3 cử nhân, và 14 người tập sự hành nghề luật sư.

Các luật sư thực hiện chức năng, nhiệm vụ là tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính… và cung cấp các dịch vụ pháp lý khác cho khách hàng. Chỉ tính riêng 3 năm (2019, 2020, 2021), Đoàn Luật sư Hà Tĩnh đã tham gia giải quyết gần 1.300 vụ việc các loại, trong đó tham gia tố tụng gần 500 vụ án hình sự, dân sự với chất lượng cao.

Đoàn cũng đã triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với người dân và doanh nghiệp; kịp thời tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách của Trung ương và của tỉnh.

30 năm qua, đội ngũ luật sư Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đoàn Luật sư Hà Tĩnh ngày càng lớn mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà, xứng đáng là những “hiệp sĩ” bảo vệ công lý và đấu tranh vì lẽ phải.

Coi trọng việc tự bồi dưỡng của mỗi luật sư, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư - Tiến sỹ Đỗ Ngọc Thịnh đánh giá cao hoạt động của Đoàn Luật sư Hà Tĩnh nói chung, việc hành nghề của các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nói riêng cũng như công tác bồi dưỡng luật sư, trợ giúp pháp lý, tư vấn phát luật. Mong muốn, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao hiệu quả tranh tụng tại phiên tòa; cung cấp dịch vụ pháp lý ngày càng chất lượng...

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền biểu dương, đánh giá cao những thành tích Đoàn Luật sư Hà Tĩnh đã đạt được.

Coi trọng việc tự bồi dưỡng của mỗi luật sư, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đoàn Luật sư Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết trong việc củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và hỗ trợ luật sư hành nghề; quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác bồi dưỡng luật sư, coi trọng việc tự bồi dưỡng của mỗi luật sư và phát động phong trào học tập, rèn luyện trong đội ngũ luật sư.

Triển khai đồng bộ công tác bảo vệ quyền lợi luật sư, trong đó có sự phối hợp giữa luật sư, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh và Liên đoàn Luật sư Việt Nam với các cơ quan tố tụng và cơ quan Nhà nước.

Tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành trong các lĩnh vực công tác, nhất là trong công tác quản lý, tạo điều kiện hành nghề và bảo vệ quyền lợi chính đáng của luật sư. Thể hiện rõ trách nhiệm trong việc tham gia đóng góp vào công tác xây dựng, tuyên truyền giáo dục pháp luật, tham gia vào giám sát và phản biện xã hội, tham gia vào công tác trợ giúp pháp lý và các hoạt động xã hội khác.

Chủ động đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tham gia thực hiện một số nhiệm vụ chính trị, pháp lý theo đặc trưng nghề nghiệp luật sư.

Coi trọng việc tự bồi dưỡng của mỗi luật sư, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền trao bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh.

Coi trọng việc tự bồi dưỡng của mỗi luật sư, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội

Luật sư - Tiến sỹ Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Luật sư Việt Nam” cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng...

Coi trọng việc tự bồi dưỡng của mỗi luật sư, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội

... trao bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho Văn phòng Đoàn Luật sư Hà Tĩnh đã có thành tích trong xây dựng và phát triển Đoàn Luật sư...

Coi trọng việc tự bồi dưỡng của mỗi luật sư, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội

... trao bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển Đoàn Luật sư nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh.

Coi trọng việc tự bồi dưỡng của mỗi luật sư, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, góp ý xây dựng văn bản pháp luật giai đoạn 2017 - 2022.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast