Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 5 Quốc hội và Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Chiều 17/5, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình, phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI; báo cáo công tác chuẩn bị của Đoàn ĐBQH tham dự kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIII. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển tải đầy đủ các ý kiến của cử tri tỉnh nhà đến Quốc hội, tham gia đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khá XIII.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển tải đầy đủ các ý kiến của cử tri tỉnh nhà đến Quốc hội, tham gia đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khá XIII.

Sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tập trung cho công tác lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Dự thảo Luật Đất đại sửa đổi đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động giám sát, công tác dân nguyện và tiếp xúc cử tri không ngừng được cải thiện về hình thức, chất lượng. Nhiệm vụ trọng tâm tại Kỳ họp Quốc hội sắp tới, Đoàn ĐBQH sẽ tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận, nêu ý kiến kiến nghị, đề xuất, chất vấn… góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.

Đồng thời, Đoàn ĐBQH sẽ cùng với các lãnh đạo tỉnh tổ chức một số cuộc làm việc với Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương để tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ, tranh thủ nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển KT-XH tỉnh nhà...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, bàn bạc về nội dung, chương trình, kế hoạch, thời gian và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng thời, có nhiều ý kiến xung quanh việc đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát và một số lĩnh vực khác nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự dự kiến một số hoạt động trong và ngoài kỳ họp Quốc hội của Đoàn
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự dự kiến một số hoạt động trong và ngoài kỳ họp Quốc hội của Đoàn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự thông tin thêm về dự kiến một số hoạt động trong và ngoài kỳ họp Quốc hội của Đoàn, mong muốn các cấp, ngành có sự phối hợp tốt để Đoàn ĐBQH hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chỉ ra một số khó khăn và các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, cần làm tốt công tác chuẩn bị để các chủ trương, chính sách, các Đề án thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI phù hợp với thực tiễn, mang tính khả thi.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao kết qủa hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian qua, tin tưởng rằng trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, đặc biệt các cấp, ngành sẽ tập trung phối hợp, tạo điều kiện cho Đoàn tham gia kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển tải đầy đủ các ý kiến của cử tri tỉnh nhà đến Quốc hội, tham gia đóng góp ý kiến, thể vai trò trách nhiệm của mình để góp phần nâng cao chất lượng Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khá XIII.

Về kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất sẽ diễn ra trong 3 ngày 11, 12, 13 tháng 7 và yêu cầu các cấp, ngành thực hiện tốt vai trò trong công tác chuẩn bị để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast