Vô cớ chém 8 người trọng thương

Vào khoảng 19h30 ngày 9-9, tên Nguyễn Tất Luy, ở xóm Tây Sơn, xã Mai Phụ (Lộc Hà - Hà Tĩnh) đã bất ngờ cầm dao chạy vào các nhà dân trong xóm chém dã man làm 8 người bị thương nặng.

Mẹ con chị Lê Thị Hằng đang điều trị tại BV Đa khoa Hà Tĩnh
Mẹ con chị Lê Thị Hằng đang điều trị tại BV Đa khoa Hà Tĩnh

3 nạn nhân bị chém nặng nhất, gồm: Tô Ngọc Hoài - 57 tuổi, bị chém 6 nhát vào đầu và nhiều nhát ở tay và lưng; 2 mẹ con chị Lê Thị Hằng - 42 tuổi và cháu Nguyễn Xuân Hậu - đang nằm ngủ cũng bị tên Luy chém nhiều nhát vào vùng đầu. Hiện 3 nạn nhân này đang được cấp cứu tại Khoa Chấn thương (BV Đa khoa Hà Tĩnh); 5 nạn nhân còn lại đang được điều trị tại BV Đa khoa Lộc Hà.

Nạn nhân Tô Ngọc Hoài
Nạn nhân Tô Ngọc Hoài

Theo người dân trong vùng cho biết, tên Luy đã có vợ và 2 con, có dấu hiệu thần kinh không bình thường. Hiện cơ quan Công an Lộc Hà đang tạm giữ Nguyễn Tất Luy để điều tra làm rõ sự việc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast