TP Hà Tĩnh gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ

(Baohatinh.vn) - Trong không khí đầm ấm, tình cảm, các thế hệ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ tin tưởng thành phố sẽ có những bước phát triển vững chắc, xứng tầm và thấm nhuần nét văn hóa con người Thành Sen.

TP Hà Tĩnh gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ

Chiều 19/1, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn.

TP Hà Tĩnh gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ

Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Trần Quốc Thại, Đặng Duy Báu, Trần Đình Đàn, Lê Đình Sơn cùng dự.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn đã báo cáo với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm qua.

Mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và Nhân dân nên công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

TP Hà Tĩnh gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 của TP Hà Tĩnh.

Năm 2021, Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh vinh dự được tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, thành phố thực hiện đạt và vượt kế hoạch 23/28 chỉ tiêu, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Năm 2021, tăng trưởng kinh tế thành phố đạt 6,03%; tổng thu ngân sách đạt 1.250 tỷ đồng, bằng 180% kế hoạch tỉnh và 153% kế hoạch thành phố giao.

TP Hà Tĩnh gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ

Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ cùng dự.

Cùng với đó, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thành đề án “Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ”; tham mưu, đề xuất tỉnh ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh; triển khai kịp thời các nội dung theo Kết luận số 09-KL/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận 374 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố; đề xuất Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu từ nguồn vốn ODA; triển khai lập dự án đường vành đai phía Đông thành phố (tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng - giai đoạn 1); dự án đường Xuân Diệu kéo dài đoạn từ đường bao khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền (tổng mức đầu tư 234 tỷ đồng).

TP Hà Tĩnh gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu:Dù xảy ra các biến cố về thiên tai, ngập lụt lịch sử, dịch bệnh COVID-19 phức tạp, song TP Hà Tĩnh vẫn đạt nhiều kết quả tốt. Thời gian tới, BCH Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy cần quan tâm hơn công tác quy hoạch, gắn phát triển quy hoạch thành phố với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng. Đồng thời, xác định mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm vùng Bắc Trung bộ, trong đó cần quan tâm đến phát triển đô thị văn minh, văn hóa; đô thị xanh; hạ tầng số...

Việc chỉnh trang đô thị được quan tâm, diện mạo một số khu vực của thành phố có nhiều khởi sắc; dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

TP Hà Tĩnh gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Thại: Định hướng mở rộng thành phố là đúng đắn và phù hợp với thực tiễn. Thành phố cần quan tâm thu hút đầu tư, tạo tiềm lực mới. Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục tạo điều kiện về nguồn lực, cơ chế hỗ trợ thành phố.

Trong năm, thành phố đã trồng hơn 47.000 cây xanh đô thị; xây dựng phường Nam Hà đạt phường văn minh đô thị kiểu mẫu; xã Thạch Bình đang trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội có sự chuyển biến rõ nét.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được triển khai có hiệu quả. Năm 2021, thành phố tiếp tục đơn vị dẫn đầu khối huyện thị về chỉ số cải cách hành chính.

Năm 2022, BCH Đảng bộ thành phố xác định mục tiêu: Tạo bước đột phá về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh cải cách, giải quyết thủ tục hành chính; tập trung chỉnh trang, phát triển đô thị; tạo bước đột phá mạnh mẽ về xây dựng và phát triển văn hóa, giáo dục thành phố”.

TP Hà Tĩnh gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Thành phố cần có các giải pháp nhằm phát triển bền vững; đồng thời, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa; giải quyết các vấn đề đô thị... để phát triển ngày càng hiện đại, thông minh.

Trong không khí thân mật, gần gũi, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố các thời kỳ đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà thành phố đạt được trong thời gian qua; đồng thời cho ý kiến, đề xuất một số ý kiến đề nghị BCH Đảng bộ thành phố tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, phát huy tốt các nguồn lực để sớm đưa thành phố trở thành một trong những trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

TP Hà Tĩnh gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố các thời kỳ đối với sự phát triển của thành phố. Các ý kiến tâm huyết, trăn trở cũng như những gửi gắm, tin tưởng của các đồng chí sẽ là nguồn động viên, cổ vũ cho BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy cũng thông tin đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh về những đột phá trong năm 2022 như: Tập trung thực hiện đề án “Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ”; chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị gắn với nâng cấp cơ sở hạ tầng văn hóa, giáo dục; trồng mới cây xanh; phát triển nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái.

Tiếp tục khơi dậy truyền thống văn hóa, tinh thần nhân văn của con người Thành Sen. Tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo vừa phòng dịch an toàn, vừa phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast