Phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI

(Baohatinh.vn) - Đoàn đại biểu nữ công Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Tĩnh gồm 22 đại biểu chính thức đã chia sẻ những kế hoạch khi tham gia Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày mai (22/9).

Sáng 21/9, LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu nữ công dự Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc.

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI

Chương trình gặp mặt diễn ra sáng 21/9.

Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI sẽ diễn ra trong 1 ngày (22/9), tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh với sự tham dự của 245 đại biểu. Trong đó, lực lượng nữ công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) từ cấp xã đến tỉnh có 170 đại biểu (chiếm tỷ lệ 69,3%). Đoàn đại biểu nữ công LĐLĐ tỉnh gồm 22 đại biểu chính thức, trong đó có 7 đại biểu đương nhiệm, 6 đại biểu nữ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh, 8 đại biểu cơ cấu kết hợp, 1 đại biểu chỉ định.

Các đại biểu dự đại hội đều là những cá nhân xuất sắc, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nữ đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh nhà.

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI

Đoàn đại biểu nữ công LĐLĐ tỉnh gồm 22 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia đại hội và quyết tâm phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến, giải pháp xây dựng tổ chức hội; thực hiện đúng quy chế, quy định đại hội. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc sắp xếp cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, hoàn thành tốt việc chuyên môn.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương chị Thái Thị Hường - Trưởng ban Nữ công công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh). Chị Hường là đại biểu duy nhất trong toàn tỉnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2016 - 2020.

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh phát biểu chúc mừng các đại biểu.

Phát biểu chúc mừng các đại biểu, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh, được tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh là vinh dự cũng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, vì vậy, các đại biểu cần nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tốt vai trò người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các cán bộ, hội viên phụ nữ CNVCLĐ; góp phần vào thành công chung của đại hội. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ tinh thần đại hội để triển khai thực hiện hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng mong muốn các cấp công đoàn tiếp tục xây dựng, nhân rộng các gương điển hình gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI

Thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tặng hoa, bằng khen cho chị Thái Thị Hường - gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020.

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast