Bão Idai khiến 128.000 người dân Mozambique phải sống trong lều tạm

(Baohatinh.vn) - Bộ trưởng Môi trường và Đất đai Mozambique Celso Correia hôm nay (25/3) cho biết số người dân phải sống tạm trong các lều trại do ảnh hưởng của bão Idai đã tăng thêm 18.000 người, lên con số 128.000. Ông cũng xác nhận có 447 người dân nước này đã thiệt mạng do mưa bão.

Bão Idai khiến 128.000 người dân Mozambique phải sống trong lều tạm

Các nhân viên cứu trợ chuyển lương thực đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Idai hôm 24/3. (Ảnh: Reuters)

Tại một cuộc họp báo ngắn hôm nay, ông Correia cho biết số nạn nhân thiệt mạng không tăng so với hôm qua trong khi số người hiện đang phải trú ẩn bên trong các lều trại tạm thời của Trung tâm quản lý thiên tai Mozambique (INGC) đã tăng lên đến 128.000 người.

Bão Idai đêm 14/3 đổ bộ thành phố cảng Beira, gây gió mạnh và mưa lớn tàn phá 90% thành phố ven biển miền Trung Mozambique và cô lập hoàn toàn khu vực này khỏi phần còn lại của đất nước. Cơn bão này sau đó di chuyển trên đất liền đến Zimbabwe và Malawi, san phẳng các tòa nhà đồng thời khiến ít nhất 656 người thiệt mạng tại cả 3 quốc gia mà nó đi qua.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast