Kết thúc ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia: Hà Tĩnh không có thí sinh vi phạm quy chế

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (25/6), với việc hoàn thành bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận và Toán với hình thức trắc nghiệm, các thí sinh tại 35 điểm thi thuộc cụm thi Hà Tĩnh đã kết thúc ngày đầu tiên.

Kết thúc ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia: Hà Tĩnh không có thí sinh vi phạm quy chế

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia đã diễn ra nghiêm túc, an toàn. Thí sinh có tâm thế khá thoải mái sau khi hoàn thành các bài thi

Ở môn Ngữ văn, theo nhận xét của nhiều thí sinh và giáo viên bộ môn, năm nay cấu trúc đề vẫn giữ nguyên như đề THPT quốc gia 2018, kiến thức đề yêu cầu cơ bản, trọng tâm phù hợp kỳ thi "2 trong 1", vừa xét tốt nghiệp, vừa tuyển sinh đại học, cao đẳng. Phần đọc hiểu, bám sát "ma trận" đề thi, với 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.

Kết thúc ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia: Hà Tĩnh không có thí sinh vi phạm quy chế

Thi sính trao đổi cùng bạn bè sau khi hoàn thành bài thi môn Văn...

Khác với phần đọc, hiểu, các dạng câu hỏi đều không mới khi học sinh đã được làm quen và ôn luyện kỹ thì câu nghị luận xã hội là câu hỏi mở, đòi hỏi thí sinh thể hiện khả năng tư duy, vốn sống. Đây là câu hỏi tạo được hứng thú cho học sinh, giúp các em phát huy được tư duy, cảm nhận và đưa ra quan điểm của bản thân từ góc nhìn chân thực của cuộc sống.

Kết thúc ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia: Hà Tĩnh không có thí sinh vi phạm quy chế

.... và đối chiếu kết quả làm bài thi môn Toán....

Nhìn chung, với đề thi này, muốn làm tốt, thí sinh không chỉ cần nắm vững những kiến thức cơ bản, thành thạo kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận văn học mà còn cần phải tư duy tổng hợp để bài viết chính xác và phong phú.

Về phổ điểm, với đề thi năm nay, nhiều giáo viên dự đoán học sinh trung bình không khó để đạt mức điểm 5 - 6. Và dù đề thi được đánh giá là không quá khó nhưng cũng sẽ không nhiều thí sinh có thể để đạt điểm 9 - 10 do tính chất phân hóa cao của đề thi.

Đối với môn Toán, theo đánh giá chung của các thí sinh, đề năm nay dễ hơn năm ngoái và bám sát đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT nên các thí sinh làm bài khá tốt.

Kết thúc ngày thi thứ nhất tại các hội đồng thi diễn ra bình thường, không có sự cố nào xảy ra, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Toàn tỉnh có 28 thí sinh vắng thi môn Toán và 35 thí sinh vắng thi môn Văn, chủ yếu là thí sinh tự do.

Kết thúc ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia: Hà Tĩnh không có thí sinh vi phạm quy chế

Nhiều thí sinh rời trường thi với sự hài lòng, phấn khởi

Công tác niêm phong đề thi thừa được các hội đồng thi thực hiện đúng quy chế. Từ sự chủ động trong việc điều động, bố trí nên số lượng cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, phục vụ kỳ thi tại 35 hội đồng thi được đảm bảo.

Theo báo cáo từ Sở GD&ĐT, ngày thi đầu tiên không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi. Việc kiểm tra niêm phong đề thi được thực hiện trong phòng thi theo đúng quy định; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… được thực hiện tốt, vì vậy, mọi hoạt động diễn ra bình thường.

Kết thúc ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia: Hà Tĩnh không có thí sinh vi phạm quy chế

Lực lượng thanh niên tình nguyện trông giữ đồ miễn phí cho thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Huệ

Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo về công tác hậu cần trong việc phục vụ cùng hoạt động tiếp sức kỳ thi của lực lượng thanh niên tình nguyện nên tất cả các điểm thi đã hoàn thành tốt các nội dung ngày thi đầu tiên.

Sáng mai (26/6), vào lúc 7h30", hơn 4 ngàn thí sinh tiếp tục ngày thi thứ 2 với tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên trong thời gian làm bài 150 phút. Chiều cùng ngày, hơn 15 ngàn thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Chủ đề Kỳ thi THPT Quốc gia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast