Đào móng nhà phát hiện bình vôi cổ

(Baohatinh.vn) - Trong lúc đào móng nhà anh Lê Văn Lâm, ở xóm Đông Vực, xã Sơn Hòa (Hương Sơn - Hà Tĩnh) cùng với tốp thợ vừa phát hiện một bộ bình gốm cổ gồm 5 chiếc.

dao mong nha phat hien binh voi co

Những chiếc bình được anh Lâm và nhóm thợ phát hiện

Bộ bình gốm được phát hiện có 2 chiếc to màu hồng, 3 chiếc nhỏ có màu da lươn.

Bề ngoài chiếc bình được trang trí rất đơn giản, không có các họa tiết, hoa văn cầu kỳ mà chỉ bố trí 7 đường chỉ nhỏ nằm sát nhau trên mặt miệng bình.

Căn cứ vào những đặc điểm trên, người dân nhận định đây là chiếc những chiếc bình vôi têm trầu có niên đại từ nhiều năm trước.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast