Iran lạc quan về đàm phán hạt nhân với phương Tây

Cuộc thảo luận giữa Iran với IAEA đã hóa giải được những “hiểu lầm” trong quá khứ về hoạt động hạt nhân của Tehran.

> EU thắt chặt trừng phạt Iran

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 31/10 bày tỏ lạc quan rằng, sẽ có một giải pháp cho sự bế tắc của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Phát biểu trong chuyến thăm Pretoria (Nam Phi), ông Zarif cho biết, cuộc thảo luận giữa Iran với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế diễn ra 1 ngày trước đó đã hóa giải được những “hiểu lầm” trong quá khứ về hoạt động hạt nhân của nước này.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (Ảnh: Reuters)

Hai bên nhất trí gặp lại nhau vào ngày 11/11 tới, sau cuộc gặp giữa Iran và P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) vào ngày 7-8/11.

Về phía Nam Phi, Bộ trưởng Đối ngoại và hợp tác Maite Nkoana-Mashabane cũng kêu gọi các nước phương Tây gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Iran./.

Diệu Hương (Theo Reuters)

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast