Đua tài Bí thư Chi đoàn giỏi Đoàn khối CCQ tỉnh, TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 29/4, Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi chung kết Bí thư Chi đoàn năm 2016.

dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh

Tham gia hội thi có 10 thí sinh là bí thư, phó bí thư chi đoàn được tuyển chọn qua cuộc thi cơ sở đến từ 10 đơn vị đại diện cho 6 khối thi đua trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh

Mỗi thí sinh phải trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi, xử lý tình huống và thi hiểu biết. Các thí sinh đã giới thiệu về các hoạt động và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị mình; thể hiện kiến thức xã hội, các vấn đề về thanh niên, công tác thanh niên; kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp xử lý tình huống trong công tác Đoàn; tài năng của đội ngũ bí thư chi đoàn trong việc vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên.

dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh
dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên thời kỳ mới; kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ bí thư chi đoàn; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo điều kiện để cán bộ đoàn, đoàn viên được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác.

dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh

BTC trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Phó Bí thư Chi đoàn Cục Thuế Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hồng Vượng, 2 giải Nhì cho Lê Thị Thương - Phó Bí thư Chi đoàn cơ quan Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh và Trương Văn Cường - Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh.

Thành đoàn Hà Tĩnh cũng vừa tổ chức Hội thi Bí thư chi đoàn năm 2016 với sự tham gia của 16 bí thư chi đoàn cơ sở đại diện cho 16 đơn vị trong toàn thành phố.

dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh

Các thí sinh đã cùng nhau tranh tài qua 3 phần thi. Ở phần thi chào hỏi, trong vòng 6 phút các thí sinh dự thi với sự hỗ trợ của các diễn viên phụ họa đã khéo léo lồng ghép giới thiệu bản thân, chi đoàn, địa phương thông qua làn điệu dân ca, ví giặm, điệu múa, kịch, hò, vè…

dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh

Phần thi xử lý tình huống, mỗi thí sinh bốc thăm một tình huống, suy nghĩ và trả lời trong thời gian 3 phút.

dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh
dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh
dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh
dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh
dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh
dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh

Hội thi kết thúc với phần thi hiểu biết, 16 thí sinh cùng trả lời nhanh 15 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm về các kiến thức lịch sử, xã hội, truyền thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội… thân thế, sự nghiệp và cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh nhân Hà Tĩnh.

dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh
dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh
dua tai bi thu chi doan gioi doan khoi ccq tinh tp ha tinh

Trao các giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh

Kết thúc hội thi, thí sinh Lê Thị Hồng (phường Văn Yên ) xuất sắc giành giải nhất. Ban tổ chức cũng trao 3 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast