Vững tin chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xử lý vấn đề Biển Đông

(Baohatinh.vn) - Sáng 21/5, Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh, thành phố, các cơ quan, Đảng ủy trưc thuộc trung ương tháng 5/2014. Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Thế Kỷ chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh cùng các báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Thế Kỷ đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá XI), diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8-14/5/2014.

Theo đó, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành T.Ư khoá XI đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chuẩn bị Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; định hướng chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI về xây dựng Đảng; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Hội nghị đã xem xét kết quả tổng kết và nhất trí ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; thống nhất về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị cũng thảo luận dân chủ, xem xét thận trọng và thống nhất kết luận, cho ý kiến chỉ đạo đối với một số vấn đề quan trọng khác như: Việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; quy chế bầu cử trong Đảng; đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định 165 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm; tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Đề án tổ chức Đảng bộ ngoài nước.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Tiến sỹ Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo về tình hình Phật giáo trong thời gian qua và kết quả của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2014 được tổ chức tại Ninh Bình vừa qua.

Tiếp đó, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế Trần Đắc Phu báo cáo tình hình diễn biến các dịch bệnh, dịch sởi trên thế giới và Việt Nam vừa qua và dự báo trong thời gian tới.

Liên quan đến tình hình Biển Đông, trước việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 thăm dò dầu khí trái phép trong vùng biển nước ta thời gian gần đây, Ban Chấp hành trung ương khẳng định: Tình hình Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt; tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, tình hình Biển Đông hiện diễn biến hết sức phức tạp. Bằng các hình thức, các báo cáo viên phải tuyên truyền cho đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đảo Việt Nam; khẳng định những cơ sở pháp lý về chủ quyền biển, đảo của nước ta, đặc biệt là khẳng định việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 và nhiều tàu Trung Quốc hoạt động trái phép tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia Việt Nam, vi phạm Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển đông (DOC).

Chủ trương, đường lối và mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ quyền biển đảo là kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Khi cần, chúng ta sẽ biểu thị sức mạnh yêu nước của toàn thể nhân dân Việt Nam, đặc biệt, cán bộ đảng viên và nhân phải giữ thái độ hết bình tĩnh, kiềm chế, hết sức cảnh giác tránh mắc mưu kích động của các thế lực thù địch âm mưu phá hoại đất nước ta; vững tin vào chủ trương của Đảng và Nhà nước trong xử lý vấn đề Biển Đông.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast