Vai trò của ngày Pháp luật Việt Nam với người dân ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (8/11), Sở Tư pháp Hà Tĩnh phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức buổi tọa đàm hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019”.

Vai trò của ngày Pháp luật Việt Nam với người dân ở Hà Tĩnh

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Chủ tịch Hội Luật gia Trần Tiến Dũng nêu rõ, trong 5 năm qua, ngày Pháp luật Việt Nam đã được Chính phủ, các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương, trong đó có Hà Tĩnh hưởng ứng sâu rộng, có sức lan tỏa trong xã hội, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Việc tổ chức thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam đã có nhiều sáng tạo, được phát động trong thời gian một tháng và theo xu hướng thực hiện xuyên suốt trong cả 12 tháng.

Vai trò của ngày Pháp luật Việt Nam với người dân ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Luật gia Hà Tĩnh Trần Tiến Dũng khai mạc buổi tọa đàm

Ngày pháp luật đã thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng, tạo chuyển biến ý thức tự giác học tập, tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, phục vụ thiết thực cho thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên…

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền; có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội, đồng thời cần quy định cụ thể nhiệm vụ của các cấp trong việc phối hợp tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý tại cơ sở.

Vai trò của ngày Pháp luật Việt Nam với người dân ở Hà Tĩnh

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Trợ gúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh Võ Quốc Hoàng tham luận tại buổi tọa đàm

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý có khả năng tư vấn pháp luật; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn pháp luật.

Tiếp tục mở rộng mạng lưới cộng tác viên trợ giúp pháp lý, phát triển đội ngũ cộng tác viên, thành lập tổ cộng tác viên tư vấn pháp luật ở những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, địa bàn có khiếu kiện phức tạp…

Vai trò của ngày Pháp luật Việt Nam với người dân ở Hà Tĩnh

Luật sư Nguyễn Thị Quyên: Hoạt động trợ giúp pháp lý góp phần đưa pháp luật vào đời sống, nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến việc tôn trọng và chấp hành pháp luật

Ngoài ra, tại buổi tọa đàm, đại biểu cũng đã đóng góp nhiều bài tham luận liên quan tới việc hiệu quả công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý thông qua hoạt động tiếp dân, giải quyết tin tố giác tội phạm; thông qua hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp thuế; việc tham gia trợ giúp pháp lý của luật sư theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; vai trò của Hội Luật gia huyện trong tham gia thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp lý, trợ giúp pháp lý cho nhân dân tại địa phương...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast