Cận cảnh những “khu ổ chuột” giữa lòng đô thị trung tâm Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Xuống cấp, mất an toàn, nhếch nhác, không đảm bảo mỹ quan đô thị, lãng phí “đất vàng” là thực trạng của một số khu tập thể có tuổi đời gần nửa thế kỷ ở giữa lòng TP Hà Tĩnh...

Cận cảnh những “khu ổ chuột” giữa lòng đô thị trung tâm Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh hiện có một số khu tập thể cũ kỹ, được xây dựng trên dưới nửa thế kỷ. Khảo sát một số địa điểm như khu tập thể Sở Xây dựng (phường Tân Giang), Bảo tàng, Nhà hát nghệ thuật, Kho bạc Nhà nước (phường Bắc Hà)… điều dễ dàng nhận thấy sự cũ nát và xập xệ.

Cận cảnh những “khu ổ chuột” giữa lòng đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Khu tập thể Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (ngõ 19 đường Nguyễn Công Trứ, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) hiện vẫn còn lác đác vài hộ dân sinh sống ở những căn hộ nhỏ hẹp. Những căn phòng không có người sinh sống bị đập phá ngổn ngang, là bãi đáp của rác rưởi…

Cận cảnh những “khu ổ chuột” giữa lòng đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Được biết, phương án xử lý khu tập thể Nhà hát Nghệ thuật truyền thống được quy định tại Quyết định 3703/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Sở VH-TT&DL và đơn vị trực thuộc.

Cận cảnh những “khu ổ chuột” giữa lòng đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Theo đó, khu vực này sẽ giữ lại sử dụng để xây dựng nhà luyện tập đa chức năng cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều động thái từ đơn vị liên quan để hiện thực hóa điều này.

Cận cảnh những “khu ổ chuột” giữa lòng đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Cách đó không xa, khu tập thể Bảo tàng và Thư viện tỉnh cũ (ngõ 21 đường Nguyễn Công Trứ, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cũng đổ nát...

Cận cảnh những “khu ổ chuột” giữa lòng đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Người dân ở đây cho biết, trước đây có các hộ sinh sống trong khu tập thể này nhưng đã chuyển đi hết. Hiện tại, khu vực này chẳng khác gì một bãi tập kết phế thải...

Cận cảnh những “khu ổ chuột” giữa lòng đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Được biết, khu đất này đã được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt phương án chuyển giao về cho UBND TP Hà Tĩnh quản lý và xử lý. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, TP Hà Tĩnh đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan bàn giao tài sản nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Bà con rất mong nơi đây sẽ trở thành một tiểu công viên hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao...

Cận cảnh những “khu ổ chuột” giữa lòng đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Cũng tại phường Bắc Hà, lâu nay vẫn tồn tại khu tập thể Kho bạc Nhà nước tỉnh đã xuống cấp ở ngõ 20 đường Xuân Diệu. Tường bong tróc, cửa ngõ rách nát nhưng trong khu vẫn có vài hộ dân đang sinh sống...

Cận cảnh những “khu ổ chuột” giữa lòng đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Được biết, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1032/QĐ-BTC ngày 17/6/2019 về việc chuyển giao cơ sở nhà, đất về địa phương quản lý, xử lý. Trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính, UBND tỉnh đã có văn bản số 4792/UBND-TH ngày 19/7/2019 giao UBND TP Hà Tĩnh tiếp nhận cơ sở nhà, đất này.

Cận cảnh những “khu ổ chuột” giữa lòng đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Tại phường Tân Giang có khu tập thể Sở Xây dựng, mặc dù là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân nhưng trông không khác gì “khu ổ chuột” trong lòng thành phố. Những căn phòng thấp lè tè dù đã được sửa sang, cơi nới nhưng không khá khẩm hơn là bao...

Cận cảnh những “khu ổ chuột” giữa lòng đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Với tuổi đời gần nửa thế kỷ, không khó để thấy dấu vết thời gian của công trình này. Nhìn từ phía mặt đường vào là những bức tường đã bong tróc hết lớp vôi vữa, lộ ra những mảng gạch cũ kỹ; những cách cửa gỗ mục nát, sẫm màu.

Cận cảnh những “khu ổ chuột” giữa lòng đô thị trung tâm Hà Tĩnh

Các khu tập thể xuống cấp, nhếch nhác giữa lòng thành phố cần sớm được giải quyết nhằm hạn chế việc mất mỹ quan đô thị, những rủi ro, mất an toàn cho các hộ dân sinh sống cũng như phát huy giá trị đất đai… Đây là kiến nghị của cử tri trên địa bàn gửi đến các đại biểu dân cử nhiều năm lại nay nhưng chưa được xử lý triệt để.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast