Trộm đồ rồi trốn vào Nam vẫn không thoát

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đức Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Ngọc Đức (SN 1990) ở khối 14, Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ về tội “trộm cắp tài sản”.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 24/4/2012, Công an huyện Đức Thọ nhận được tin báo tại gia đình bà Lệ thị Chương (1956) ở thôn Sơn Hà, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ bị kẻ gian vào nhà phá két săt lấy trộm 6 chỉ vàng hiệu 9999 và 5 triệu đồng tiền mặt. Cùng thời điểm trên, gia đình anh Đoàn Văn Lộc (1954) ở cùng thôn Sơn Hà, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ cũng bị kẻ gian phá khóa cửa đột nhập vào nhà, cạy tủ lấy 3 triệu đồng tiền mặt, 01 chiếc đồng hồ đeo tay.

Đối tượng Đức tại cơ quan công an
Đối tượng Đức tại cơ quan công an

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua thời gian ngắn rà soát các đối tượng nổi nghi vấn và bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đã nhanh chóng làm rõ Nguyễn Ngọc Đức (sinh năm 1990), trú tại khối 14, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ là đối tượng gây án. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau khi gây án.

Xác định Đức là đối tượng nguy hiểm, liều lĩnh và manh động (có 2 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, hiện tại đang nghiện ma túy nặng), rất có thể sẽ tiếp tục gây án ở những địa bàn khác. Do đó, đơn vị quyết định bằng mọi cách phải bắt được đối tượng.

Qua nguồn tin biết đối tượng hiện đang lẩn trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công an huyện Đức Thọ đã cử tổ công tác bí mật “Nam tiến” và nhanh chóng bắt được đối tượng khi đối tượng đang tìm cách bỏ trốn sang địa bàn khác.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đức đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiên nay, Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Công an huyện Đức Thọ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast