Thành lập MTTQ và các tổ chức đoàn thể tại các xã mới sáp nhập

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/1, các huyện Vũ Quang, Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức lễ công bố thành lập Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tại các xã mới sắp xếp.

Thành lập MTTQ và các tổ chức đoàn thể tại các xã mới sáp nhập

Các đại biểu tham dự lễ công bố quyết định thành lập UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể của xã Quang Thọ

Tại buổi lễ công bố các nội dung liên quan 2 đơn vị hành chính mới là xã Thọ Điền và Quang Thọ, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của huyện Vũ Quang đã công bố quyết định thành lập Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể đối với 2 đơn vị hành chính xã mới sáp nhập là xã Thọ Điền và Quang Thọ.

Các quyết định cũng đã chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt lâm thời trước khi thực hiện việc kiện toàn.

Thành lập MTTQ và các tổ chức đoàn thể tại các xã mới sáp nhập

Đại diện lãnh đạo cấp trên tặng hoa chúc mừng UBMTTQ và các đoàn thể xã Quang Thọ

Theo đó, ông Trần Huy Thống được chỉ định chức danh Chủ tịch UBMTTQ xã Thọ Điền; ông Nguyễn Đình Thi được chỉ định chức danh Chủ tịch UBMTTQ xã Quang Thọ; trưởng, phó các tổ chức đoàn thể khác cũng đã được chỉ định, giao nhiệm vụ.

Thành lập MTTQ và các tổ chức đoàn thể tại các xã mới sáp nhập

UBMTTQ xã Thọ Điền

Thành lập MTTQ và các tổ chức đoàn thể tại các xã mới sáp nhập

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thọ Điền

Thực hiện Nghị quyết số 819 /NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Vũ Quang thực hiện sát nhập 4 đơn vị hành chính thành 2 đơn vị hành chính mới là xã Thọ Điền (sáp nhập xã Sơn Thọ với xã Hương Điền) và xã Quang Thọ (sáp nhập xã Hương Quang với xã Hương Thọ).

Sau các quyết định công bố thành lập Đảng bộ, chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ và bầu các chức danh HĐND, UBND thì việc thành lập UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể được xem là phần việc cuối cùng trong việc kiện toàn hệ thống chính chính trị ở các xã mới sáp nhập, qua đó góp phần đưa xã mới sớm đi vào hoạt động ổn định về mọi mặt, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

* Cũng trong sáng 6/1, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện Hương Sơn công bố quyết định thành lập Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đối với 2 xã mới: Tân Mỹ Hà, An Hòa Thịnh.

Thành lập MTTQ và các tổ chức đoàn thể tại các xã mới sáp nhập

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện Hương Sơn đã công bố các quyết định thành lập và chỉ định bộ máy mới tham gia MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội.

Thành lập MTTQ và các tổ chức đoàn thể tại các xã mới sáp nhập

Lãnh đạo huyện trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Mỹ Hà

Theo đó, ông Đậu Anh Vũ (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà) được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ xã Tân Mỹ Hà; bà Tống Thị Lệ Hằng (nguyên Chủ tịch UBMTTQ xã Sơn Thịnh) được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ xã An Hoà Thịnh.

Thành lập MTTQ và các tổ chức đoàn thể tại các xã mới sáp nhập

Lãnh đạo huyện trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã An Hoà Thịnh...

Cùng với công bố quyết định và chỉ định bộ máy MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp xã: Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn lao động cũng tiến hành công bố quyết định và chỉ định bộ máy mới.

Thành lập MTTQ và các tổ chức đoàn thể tại các xã mới sáp nhập

... và Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh xã Tân Mỹ Hà

Thành lập MTTQ và các tổ chức đoàn thể tại các xã mới sáp nhập

Hội Phụ nữ An Hòa Thịnh

Theo kế hoạch, chiều nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện Hương Sơn công bố quyết định thành lập Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đối với 2 xã mới: Kim Hoa, Quang Diệm.

Hương Sơn là huyện đi đầu trong thực hiện công bố quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đối với 4 xã mới, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân; góp phần nhanh chóng ổn định tình hình để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo tại xã mới thành lập.

Trước đó, ngày 2/1, Hương Sơn cũng đã tổ chức công bố thành lập 4 đơn vị hành chính cấp xã mới theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14, ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm: Tân Mỹ Hà, An Hòa Thịnh, Kim Hoa, Quang Diệm.

Ngay sau lễ công bố quyết định thành lập xã mới, HĐND các xã cũng đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast