Tặng quà các đơn vị chăm sóc người có công tại Nghệ An

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các thương binh, bệnh binh luôn lạc quan, sống vui, sống khỏe.

Tặng quà các đơn vị chăm sóc người có công tại Nghệ An

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng nay (21/7), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đã đến thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An.

Tặng quà các đơn vị chăm sóc người có công tại Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ân cần thăm hỏi đời sống của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Tặng quà các đơn vị chăm sóc người có công tại Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh và công lao to lớn của các thương binh, bệnh binh đối với sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước. Mong muốn các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tiếp tục tăng cường rèn luyện sức khỏe, sống vui, sống khỏe.

Tặng quà các đơn vị chăm sóc người có công tại Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cũng gửi lời cảm ơn tới cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An đã hết lòng chăm sóc cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh).

Tặng quà các đơn vị chăm sóc người có công tại Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn 2 trung tâm tiếp tục quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, góp phần giúp các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ luôn được khỏe mạnh, vui vẻ (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc tặng quà cho Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh).

Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An đang chăm sóc 70 thương binh, bệnh binh nặng và thân nhân các liệt sỹ, trong đó có 29 người Hà Tĩnh.

Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An hiện đang chăm sóc 94 thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, trong đó có 22 người Hà Tĩnh.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast