Thời tiết Hà Tĩnh 10 ngày tới như thế nào?

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 23/10, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trời lạnh; ngày 26/10, có mưa vài nơi; từ 27-30/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 23/10, có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét. Từ ngày 24-29/10 có mưa vài nơi. Từ 24-26/10 đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 30/10 đến ngày 1/11, toàn khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Tĩnh 10 ngày tới như thế nào?

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 23/10, có mưa vài nơi, trời rét. Từ ngày 24-29/10, toàn khu vực có mưa vài nơi. Từ 24-26/10 đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 30/10-1/11, có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ 23-25/10, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 23/10, phía Bắc trời lạnh; ngày 26/10, có mưa vài nơi; từ 27-30/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 31/10-1/11, toàn khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 23-25/10, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 26-28/10, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 29-30/10, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 31/10-1/11, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ ngày 23-26/10 và từ ngày 29/10-1/11, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 27-28/10, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ ngày 22-23/10, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 24/10-1/11, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Ngày 23/10, có mưa vài nơi, trời rét. Từ ngày 24/10-1/11, có mưa vài nơi. Từ 24-26/10 đêm và sáng sớm trời lạnh.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast