Đức Thọ tăng tốc xây dựng các công trình “vượt lũ”

(Baohatinh.vn) - Các dự án phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang được nhà thầu tăng tốc thi công với mục tiêu “về đích” trước mùa mưa lũ năm nay.

Đức Thọ tăng tốc xây dựng các công trình “vượt lũ”

Dự án cầu La Xá (xã Bùi La Nhân) được khởi công xây dựng đầu tháng 12/2020 với tổng vốn gần 30 tỷ đồng.

Cầu La Xá (thuộc xã Bùi La Nhân) nối xã Đức La (cũ) và Bùi Xá (cũ) nằm trên trục đường huyện lộ, thông thương giữa các xã Lâm Trung Thủy - Bùi La Nhân và Quang Vĩnh. Mỗi ngày, lượng người lưu thông tương đối lớn song cầu La Xá được xây dựng từ những năm 1980, lòng cầu hẹp lại xuống cấp nghiêm trọng nên gây nhiều khó khăn cho người dân.

Trước thực trạng đó, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cầu La Xá với tổng nguồn vốn 29,55 tỷ đồng. Quy mô công trình cầu 3 nhịp giản đơn, rộng 8m, dài 72m và hơn 252m đường hai đầu cầu.

Đầu tháng 12/2020, công trình được khởi công xây dựng và kế hoạch đặt ra là 18 tháng hoàn thành. Tuy vậy, nhà thầu thi công là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nguyên Hà (TP Hà Tĩnh) đã tăng cường nhân lực, phương tiện phấn đấu về đích trước 5 tháng.

Đức Thọ tăng tốc xây dựng các công trình “vượt lũ”

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nguyên Hà tăng cường nhân lực, phương tiện thi công cầu La Xá để về đích trước kế hoạch.

Ông Hoàng Văn Cường - Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nguyên Hà cho biết: “Nhờ chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng sớm nên sau 5 tháng thi công, đến nay, chúng tôi đã hoàn thành khoảng 55% khối lượng công trình.

Theo đó, đơn vị đã hoàn thành nhịp 1, cọc khoan nhồi, đúc được 70% phần dầm, trụ 1 và mố M1 đã xong. Chúng tôi đang tập trung nhân lực, phương tiện để xây dựng trụ 2 và mố M2. Nhà thầu phấn đấu đến 30/8/2021 sẽ hoàn thành kết cấu chính của công trình, để tránh thiệt hại nếu có mưa lũ xảy ra; phấn đấu đến tháng 1/2022 sẽ đưa công trình vào sử dụng”.

Cầu La Xá hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân trong vùng, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đức Thọ tăng tốc xây dựng các công trình “vượt lũ”

Đơn vị thi công dự án nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh, trú bão, lũ ở thôn Văn Khang (xã Tùng Châu) phấn đấu hoàn thành vào ngày 30/4 tới.

Dịp này, huyện Đức Thọ đang tập trung xây dựng 3 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh, trú bão, lũ tại các xã Tùng Châu, Quang Vĩnh, Hòa Lạc.

Tại thôn Văn Khang, xã Tùng Châu, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Song Hồng (Nghi Xuân) cũng đang “tăng tốc” để hoàn thiện dự án nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh, trú bão, lũ.

Dự án có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của mạnh thường quân (2 tỷ đồng) và vốn đối ứng của huyện Đức Thọ (200 triệu đồng). Hiện nay, công trình đạt hơn 90% tiến độ, các tốp công nhân đang chia nhau để vừa sơn sửa, lắp đặt nội thất, vừa xây dựng, hoàn thiện bờ rào bao quanh công trình.

Ông Đào Hồng Minh - Trưởng thôn Văn Khang, xã Tùng Châu vui mừng: “Địa phương thường xuyên bị ngập mùa lũ. Đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 10/2020, thôn có 69 hộ dân bị ngập sâu từ 2 – 3m. Do vậy, người dân chúng tôi rất phấn khởi khi địa phương được tài trợ nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh, trú bão, lũ 2 tầng. Theo kế hoạch, tháng 6 này, công trình mới hoàn thành song đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ về đích trong dịp kỷ niệm 46 năm ngày thống nhất đất nước (30/4) nên càng ý nghĩa”.

Đức Thọ tăng tốc xây dựng các công trình “vượt lũ”

Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh, trú bão, lũ thôn Tiền Phong (xã Quang Vĩnh) đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Cũng khởi công cùng thời điểm tháng 1/2021, đến nay, nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh, trú bão, lũ thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đơn vị thi công dự kiến sẽ bàn giao công trình vào tháng 5/2021.

Vừa mới khởi công vào đầu tháng 4 vừa qua, công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh, trú bão, lũ của thôn Phúc Xá, xã Hòa Lạc cũng đang được nhà thầu tập trung hoàn thiện phần móng.

Đức Thọ tăng tốc xây dựng các công trình “vượt lũ”

Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh, trú bão, lũ thôn Phúc Xá (xã Hòa Lạc) đang hoàn thiện móng.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản huyện Đức Thọ thông tin: “Với các công trình phòng chống thiên tai đang triển khai trên địa bàn, chính quyền địa phương đã có kế hoạch, chủ động giải phóng và bàn giao mặt bằng sớm cho các đơn vị thi công. Hiện tại, chúng tôi tiếp tục bám sát, đốc thúc các đơn vị huy động tối đa nguồn lực đảm bảo thi công các dự án an toàn, chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu về đích trước mùa lũ năm nay”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast