Vào Huế tham quan du lịch, tiện đường ghé Hà Tĩnh... trộm tài sản!

(Baohatinh.vn) - 5 đối tượng ở Nam Định vào Hà Tĩnh thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản tại các cửa hàng tạp hóa đã bị TAND thành phố Hà Tĩnh tuyên phạt 52 tháng tù giam.

Vào Huế tham quan du lịch, tiện đường ghé Hà Tĩnh... trộm tài sản!

Các bị cáo trong phiên xét xử sáng nay (14/8) tại TAND TP Hà Tĩnh.

5 bị cáo gồm: Vũ Thị Quế (SN 1960), Vũ Thị Oanh (SN 1962), Trần Thị Ngọc Ánh (SN 1994), Trần Mạnh Tường (SN 1985) và Đỗ Đức Minh (SN 1987), cùng trú tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Theo cáo trạng, ngày 17/3/2020, Vũ Thị Quế rủ Oanh, Ánh, Tường, Minh vào Thừa Thiên Huế du lịch. Tuy nhiên, khi đi qua địa bàn Hà Tĩnh, Quế rủ đồng bọn trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Nhóm bị cáo đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tại các địa bàn Can Lộc, Nghi Xuân, Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh. Tổng giá trị tài sản đã bị chiếm đoạt gần 37 triệu đồng, trong đó, mỗi bị cáo thu lợi bất chính gần 4 triệu đồng.

Vào Huế tham quan du lịch, tiện đường ghé Hà Tĩnh... trộm tài sản!

Cả 5 bị cáo đều có nhân thân xấu

Được biết, cả 5 bị cáo đều có nhân thân xấu. Vũ Thị Quế, Vũ Thị Oanh từng bị xử phạt tù, xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản; Trần Thị Ngọc Ánh vừa mới thi hành xong án treo về tội trộm cắp tài sản.

Trần Mạnh Tường từng chấp hành án phạt tù về các tội cướp giật tài sản và cưỡng đoạt tài sản; Đỗ Đức Minh từng bị xử phạt cải tạo không giam giữ về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Thị Quế 20 tháng tù, Vũ Thị Oanh 12 tháng tù, Trần Thị Ngọc Ánh 10 tháng tù, Trần Mạnh Tường 6 tháng tù và Đỗ Đức Minh 4 tháng 23 ngày (bằng thời gian tạm giam) về tội danh trên.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast