Mắt xanh bí ẩn trên sa mạc lớn nhất thế giới

Nằm phía tây sa mạc lớn nhất thế giới, Con mắt của Sahara là điểm đến nổi tiếng, thu hút nhiều du khách.

Mắt xanh bí ẩn trên sa mạc lớn nhất thế giới

Con mắt của sa mạc lớn nhất thế giới Sahara (hay còn gọi cấu trúc Richat) là một kết cấu địa chất độc đáo hình elip. Cấu trúc này trải rộng trên đường kính 40 km, có thể được nhìn thấy từ không gian. Các phi hành gia từng sử dụng Con mắt làm mốc trực quan. Những nhà địa chất cho rằng Con mắt được hình thành khoảng 300 triệu năm trước, khi siêu lục địa duy nhất trên thế giới Pangea bắt đầu tách ra do kiến tạo mảng. Ảnh: Ancient Code.

Mắt xanh bí ẩn trên sa mạc lớn nhất thế giới

Các nhà địa chất lúc đầu dự đoán Con mắt của Sahara là kết quả một vụ va chạm thiên thạch nhưng không tìm thấy đá tan chảy để chứng minh cho giả thuyết này. Cuối cùng, họ kết luận rằng Con mắt của Sahara là một mái vòm địa chất. Các tầng đá của nó có niên đại ít nhất 100 triệu năm tuổi, trước khi sự sống xuất hiện trên Trái Đất. Ảnh: Muy Interesante.

Mắt xanh bí ẩn trên sa mạc lớn nhất thế giới

Hàng triệu năm trước, những vùng này có khí hậu ôn hoà với lượng nước dồi dào, không phải sa mạc như ngày nay. Quá trình gió đẩy các lớp bụi, nước làm đọng cát và bùn đã góp phần hình thành những tảng đá sa thạch nhiều tầng. Hoạt động của núi lửa từ sâu bên dưới bề mặt Trái Đất đã nâng toàn bộ khu vực xung quanh Con mắt sa mạc. Ảnh: Pholder.

Mắt xanh bí ẩn trên sa mạc lớn nhất thế giới

Sau khi núi lửa tàn lụi, gió và nước chảy bắt đầu ăn mòn tại các lớp đá. Khu vực tự sụp đổ, tạo hình dáng tựa con mắt. Những vòng tròn trong Con mắt được tạo thành từ nhiều loại đá xói mòn với tốc độ khác nhau. Vòng tròn nhạt màu hơn ở gần giữa Con mắt là đá núi lửa sinh ra từ vụ phun trào. Ảnh: Shalomplus.

Mắt xanh bí ẩn trên sa mạc lớn nhất thế giới

Do nằm trong khu vực dân cư thưa thớt của sa mạc với số lượng nước và mưa ít ỏi, Con mắt không bị đe dọa nhiều từ con người. Tuy nhiên, khu vực này chịu nhiều tác động của tự nhiên như xói mòn, sa mạc hóa. Trong tương lai, du khách có thể chỉ nhìn thấy sa mạc lộng gió, nơi chôn vùi Con mắt địa chất nổi bật của hành tinh. Ảnh: The :b: Archive.

Mắt xanh bí ẩn trên sa mạc lớn nhất thế giới

Để có thể đến thăm sa mạc cát khô cằn, ngôi nhà của Con mắt Sahara, khách du lịch phải xin visa đến Mauritanian (quốc gia thuộc Tây Phi). Sau khi được chấp thuận, khách du lịch nên lựa chọn tour du lịch địa phương. Một số doanh nghiệp cung cấp các chuyến đi bằng máy bay hoặc khinh khí cầu, mang đến cho du khách cái nhìn toàn cảnh Con mắt từ trên cao. Ảnh: WeKu.

Mắt xanh bí ẩn trên sa mạc lớn nhất thế giới

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast