Trực cống tháo nước, ứng phó diễn biến mới của mưa lũ tại TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thành phố Hà Tĩnh đã và đang chỉ đạo vận hành khơi thông, tạo dòng chảy ở các hố ga, điểm thu nước. Tuy nhiên, do diễn biến mưa lũ phức tạp, một số tuyến phố nội thị đã ngập sâu...

Trực cống tháo nước, ứng phó diễn biến mới của mưa lũ tại TP Hà Tĩnh

Các cửa cống thoát trên địa bàn được vận hành linh hoạt, tùy diễn biến mưa lũ

Suốt nhiều ngày qua, trên địa bàn TP Hà Tĩnh liên tục xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa đi được từ 7h ngày 15/10- 0h ngày 18/10 tại TP Hà Tĩnh là 367 mm, thuộc vào một trong những địa phương có lượng mưa lớn nhất tỉnh.

Theo thông tin từ UBND thành phố Hà Tĩnh, đến đầu giờ chiều nay (18/10), các khu vực trung tâm đang kiểm soát tốt tình hình ngập úng, chưa xảy ra ngập sâu. Tuy nhiên, một số xã, phường ngoại thành như Thạch Linh, Đài Nài, Văn Yên… có nơi mực nước đã dâng cao đạt 0,5 m và có khả năng tăng lên vì lượng mưa không giảm, trong khi triều cường đang chuẩn bị lên.

Trực cống tháo nước, ứng phó diễn biến mới của mưa lũ tại TP Hà Tĩnh
Trực cống tháo nước, ứng phó diễn biến mới của mưa lũ tại TP Hà Tĩnh

Các lực lượng thu dọn rác ở các cửa thu nước

Trong khi đó, tất cả các điểm thu nước, hố ga trong khu vực nội thị thành phố đã cắt cử lực lượng “4 tại chỗ” của các phường và Công ty CP Môi trường & Công trình đô thị Hà Tĩnh túc trực kiểm tra miệng cống, thu dọn rác, quét lá cây để khơi thông dòng chảy. Phương án này đã thực sự phát huy hiệu quả trong nhiều ngày qua tại TP Hà Tĩnh.

Trực cống tháo nước, ứng phó diễn biến mới của mưa lũ tại TP Hà Tĩnh

Mở cống, đẩy nước vào miệng cống, chống ngập úng

Ông Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh cho biết: “UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị điều tiết cống linh hoạt, mở cống thoát lũ ở thời điểm triều cường xuống thấp để giảm áp lực nước trong cống. Đồng thời, bố trí lực lượng trục vớt bèo trên các sông, tạo dòng chảy ra. Tuy nhiên, tình hình mưa lũ trên toàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, khả năng mực nước các khu vực sẽ dâng cao”.

Trực cống tháo nước, ứng phó diễn biến mới của mưa lũ tại TP Hà Tĩnh

Ngày hôm qua, phường Thạch Linh cho trục vớt bèo tây trên sông

Diễn biến tình hình mới, hai hồ lớn đã bắt đầu xả lũ (Bộc Nguyên đang xả lưu lượng 25 m3/s) và Kẻ Gỗ (100 m3/s). Điều này tạo ra những áp lực mới về công tác PCLB trên địa bàn, theo đó UBND TP Hà Tĩnh vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các phường, xã, đơn vị liên quan thực hiện biện pháp an toàn, sẵn sàng đối phó với nước sông dâng cao kết hợp xả tràn hồ Kẻ Gỗ, hồ Bộc Nguyên, trọng tâm là các địa phương: Đại Nài, Văn Yên, Hà Huy Tập, Thạch Bình, Nam Hà, Thạch Quý, Thạch Linh.

Trực cống tháo nước, ứng phó diễn biến mới của mưa lũ tại TP Hà Tĩnh

Sáng nay, nhiều vùng dân cư đã được đặt cảnh báo ngập lụt do mưa lớn

Mặt khác, tiếp tục vận hành cống kịp thời, đặc biệt sẵn sàng phương án sơ tán dân ở các vùng hạ du Văn Yên, Đại Nài, Thạch Bình, Tân Giang và Thạch Linh; cắm biển cảnh báo ngập lụt, đặt biển cấm và rào chắn trước các vùng bị ngập và ko cho dân đi qua, bố trí lực lượng chốt chặn, túc trực tại các địa điểm có cảnh báo nguy cơ mất an toàn, đặc biệt cấm dân đi đánh bắt cá ở các vùng sông, hồ, ruộng trũng và một số tuyến đường ngập sâu…

Trực cống tháo nước, ứng phó diễn biến mới của mưa lũ tại TP Hà Tĩnh

Nhiều tuyến đường được khoanh vùng nguy hiểm

Trực cống tháo nước, ứng phó diễn biến mới của mưa lũ tại TP Hà Tĩnh

Theo thông tin mới nhất, do mưa lớn, hiện nay, nhiều tuyến đường nội thị đã ngập sâu, gồm: Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Lê Ninh, Hà Huy Tập, Trần Phú, Nguyễn Xí, Lê Duẩn..., các khu đô thị thường bị ngập úng: khu đô thị Sông Đà (phường Hà Huy Tập), khu quy hoạch đường bao phía Tây (phường Trần Phú), khu quy hoạch đồng Ngọ Vinh (phường Nguyễn Du)...

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast