Hai kẻ “bay đêm” gây ra hàng hoạt vụ trộm, chia nhau 42 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Sáng 30/11, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với Viện KSND cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1989) và Phạm Doãn Tâm (SN 1988), đều trú tại xã Phù Việt, huyện Thạch Hà về tội trộm cắp tài sản.

Hai kẻ “bay đêm” gây ra hàng hoạt vụ trộm, chia nhau 42 tháng tù

Hai bị cáo Nguyễn Văn Tiến và Phạm Doãn Tâm tại phiên tòa

Theo cáo trạng, đêm 31/8 rạng sáng ngày 1/9/2018, sau khi đi chơi và uống rượu cùng nhau, Tiến rủ Tâm đến xã Thạch Lưu (Thạch Hà) tìm nhà nào sơ hở để đột nhập trộm cắp.

Khi đi qua nhà chị Dương Thị Nhung (thôn Lộc Ân, xã Thạch Lưu) thấy trong nhà điện sáng, Tiến tìm cách đột nhập vào trong tìm tài sản, Tiến đứng ngoài cảnh giới. Thấy chủ nhà đã ngủ nên Tâm lục lấy được 2 chiếc điện thoại di động và 40 nghìn đồng.

Tiếp đó, Tiến chở Tâm đến Trường Tiểu học xã Thạch Lưu trèo qua tường rào, đột nhập vào lán xây dựng lấy trộm 2 điện thoại của công nhân.

Trên đường trở về, khi đi qua khu vực cầu vượt thuộc địa phận phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, Tâm và Tiến đột nhập vào một nhà dân lấy trộm thêm 4 chiếc điện thoại. Hành vi của Tiến và Tâm đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan điều tra cả hai khai nhận, từ ngày 5/3 - 1/9/2018 đã 5 lần đột nhập vào nhà dân, lán công trường xây dựng lấy trộm 10 chiếc điện thoại di động, 2 chiếc máy hàn điện, 2 chiếc máy cắt sắt, 1 máy khoan điện, 1 máy đầm điện, 1 máy đo trắc địa... gây thiệt hại về tài sản tổng trị giá hơn 18 triệu đồng.

Được biết, năm 2006 Tâm từng bị UBND huyện Thạch Hà áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng thời hạn 12 tháng. Năm 2009, Tiến và Tâm đều bị TAND thành phố Hà Tĩnh xử phạt mỗi bị cáo 4 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến 24 tháng tù và Phạm Doãn Tâm 18 tháng tù về tội danh trên.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast