Cuba thả 53 tù nhân chính trị theo yêu cầu của Mỹ

Theo thông cáo Bộ Ngoại giao Mỹ, Cuba vừa phóng thích 53 tù nhân theo đề nghị của Washington.

Cuba thả 53 tù nhân chính trị theo yêu cầu của Mỹ ảnh 1

Cuộc tiếp xúc giữa Chủ tịch Cuba Raul Castro với Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh: AP)

Người phát ngôn Jen Psaki bày tỏ rằng: “Washington hy vọng Havana sẽ thả toàn bộ những tù nhân trong danh sách của Mỹ trong tương lai gần. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chấm dứt những cuộc thảo luận về nhân quyền giữa 2 nước”.

Mỹ và Cuba ngày 17/12 đạt được thỏa thuận lịch sử về việc bình thường hóa quan hệ sau hơn nửa thế kỷ căng thẳng. Hiện công tác triển khai thỏa thuận này đang được tiến hành giữa chính phủ hai nước.

Tháng này, quan chức 2 nước sẽ có cuộc tiếp xúc tại Havana.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói với báo chí: “Còn nhiều bất đồng giữa 2 nước cản trở tiến trình bình thường hóa, nhất là những vấn đề chính trị. Chúng tôi không muốn đặt những vấn đề lớn hơn lên “lưng” họ vào lúc này.”.

Thượng nghị sĩ Rubio cho rằng: nhiều nghị sĩ Mỹ phản đối quyết định của Tổng thống sẽ khiến việc triển khai thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba mất nhiều thời gian.

Quốc hội Mỹ sẽ bàn về chính sách của Tổng thống Obama vào ngày thứ Ba 6/1 trong tuần đầu tiên nhóm họp của quốc hội mới./.

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast