14 mẫu váy cưới đẹp nhất trong lịch sử Hoàng gia các nước

Váy cưới của Nữ hoàng Elizabeth II và Công nương Grace Kelly là những bộ cánh đẹp nhất trong các cuộc hôn lễ của Hoàng gia các nước.

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 1947: Tháng 11 năm 1947, Nữ hoàng Elizabeth II kết hôn với Hoàng tử Philip khi Thế chiến II kết thúc được 2 năm. Theo BBC, váy cưới được thiết kế bởi Norman Hartnell, làm từ chất liệu lụa màu ngà, đính 10.000 viên ngọc trai, họa tiết trên thân áo thêu tay bằng những sợi chỉ tơ ánh bạc. Bà đội vương miện kim cương được truyền lại từ Nữ hoàng Elizabeth I.

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Thân vương phi Monaco Grace Kelly, 1956: Bộ váy cưới hiệu Helen Rose của minh tinh Grace Kelly cũng được đánh giá rất cao. Phần thân trên của bộ cánh được làm từ ren. Phần váy phía dưới thiết kế từ satin mang phom dáng xòe nữ tính. Trang phục còn sử dụng nhiều chất liệu cao cấp khác như lụa tuyn, ren đính ngọc trai hay ren hoa đặc trưng của vùng Valenciennes, Pháp.

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Hoàng hậu Nhật Michiko, 1959: Nhật hoàng Akihito kết hôn với bà Michiko Shoda vào ngày 10/4/1959 sau 2 năm quen biết, khi ông đang là thái tử. Ông phá vỡ truyền thống để trở thành người đầu tiên trong Hoàng gia Nhật Bản kết hôn với một dân thường. Trong lễ cưới, Hoàng hậu diện hai bộ trang phục. Bà mặc kimono truyền thống màu đỏ tím gồm 12 lớp tên gọi unihitoe dành cho phụ nữ quyền quý ở Nhật Bản. Sau đó, bà thay chiếc váy cưới phương Tây cùng chi tiết thắt nơ nữ tính ngay eo.

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Công chúa Anh Margaret, 1960: Bà kết hôn với nhiếp ảnh gia Anthony Armstrong Jones vào năm 1960. Trong lễ cưới, Margaret diện chiếc váy sắc trắng đơn giản chất liệu organza cùng đường cắt may tinh xảo. Đây là sản phẩm của Norman Hartnell, nhà thiết kế trang phục cao cấp của Hoàng gia. Công chúa đội chiếc vương miện kim hoàn Garrard với giá 5.500 bảng Anh thời bấy giờ.

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Công chúa Hy Lạp và Đan Mạch Sofia, 1962: Công chúa Sofia kết hôn với Hoàng tử Juan-Carlos I năm 1962. Bà xuất hiện trong chiếc váy cưới được thêu tay từ những thợ thủ công Hy Lạp. Điểm đặc biệt của bộ trang phục chính là phần đuôi váy dài hơn 6 mét. Còn mạng che mặt của bà cũng dài tới 5 mét.

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Hoàng hậu Jordan Noor, 1978: Bà chọn một thiết kế váy cưới của Christian Dior khi kết hôn cùng Vua Hussain của Jordan vào năm 1978.

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Công nương Anh Diana, 1981: Một trong những chiếc váy cưới mang tính biểu tượng của Hoàng gia Anh được Công nương Diana diện trong lễ cưới với Hoàng tử Charles xứ Wales. Váy được hãng thời trang Emanuels thiết kế có đuôi váy dài 7,6 mét bằng lụa taffeta và đính tới 10.000 hạt ngọc nhỏ. Một chiếc móng ngựa nhỏ bằng vàng nạm kim cương được đính vào váy để mang đến sự may mắn cho bà.

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Nữ hoàng Jordan Rania, 1993: Bộ váy cưới của Nữ hoàng có thiết kế đơn giản với đường viền cổ duyên dáng. Bà toát lên vẻ sang trọng với chiếc vương miện bạch kim gắn kim cương đắt giá.

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Công nương Na Uy Mette-Marit, 2001: Chiếc váy cưới của Công nương Na Uy có vẻ đơn giản nhưng phía sau trông như một đám mây. Nhà thiết kế Ove Harder Finseth đã tạo ra bộ cánh lộng lẫy cho Mette-Marit trong ngày cưới. Chiếc mạng che mặt lụa dài 6 mét, hơn 4 mét so với đuôi áo .

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Công chúa Thụy Điển Victoria, 2010: Cô diện váy cưới của Par Engsheden - nhà thiết kế nổi tiếng người Thụy Điển - trong lễ thành hôn cùng Hoàng tử Daniel Westling. Chiếc váy được may bằng chất liệu trơn, không thêu hoa văn, đính đá hay kết cườm cầu kỳ. Tuy nhiên, nhà thiết kế lại chú trọng đến phom dáng, tôn lên vẻ quý phái, trang nhã của người mặc. Phụ kiện của cô là chiếc vương miện tinh xảo được truyền lại từ đời trước.

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Công nương Hi Lạp và Đan Mạch Tatiana Blatnik, 2010: Hoàng tử Nikolaos của Hy Lạp và Công nương Tatiana Blatnik kết hôn năm 2010 tại Spetses. Cô mặc bộ váy cưới của nhà nhà thiết kế người Tây Ban Nha Angel Sanchez .

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Công nương Anh Kate Middleton, 2011: Đây là một trong những chiếc váy cưới nổi tiếng nhất thế giới. Công nương Kate Middleton kết hôn với Hoàng tử William năm 2011. Thiết kế đến từ nhà mốt Alexander McQueen với họa tiết hoa được thêu hoàn toàn bằng tay, trải dài từ phần ngực đến thân váy. Bộ trang phục thể hiện nét mềm mại, sang trọng.

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Thân vương phi Monaco Charlene, 2011: Kiểu dáng đơn giản cùng sự tinh tế thể hiện trên từng chi tiết trong bộ váy cưới của công chúa Charlene. Đây là thiết kế cao cấp đến từ nhà mốt Giorgio Armani. Bộ váy được đính kết tỉ mỉ từ 40.000 viên pha lê Swarovski và 20.000 viên ngọc trai, phần đuôi váy kiểu cách dài gần 5 mét.

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Công chúa Thụy Điển Sofia Hellqvist, 2015: Hoàng tử Carl Philip kết hôn Công chúa Sofia vào năm 2015. Không lựa chọn váy cưới của các thương hiệu nổi tiếng, cô đặt may trang phục riêng của nhà thiết kế Thụy Điển Ida Sjostedt. Thiết kế được làm bằng chất liệu cao cấp nhập khẩu từ Italy cùng chi tiết ren thủ công đính kết xen kẽ. Phần đuôi váy là điểm nhấn đáng chú ý nhất với chiều dài gần 10 mét.

14 mau vay cuoi dep nhat trong lich su hoang gia cac nuoc

Theo zing.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast