Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà trẻ em đặc biệt khó khăn dịp Quốc tế thiếu nhi

(Baohatinh.vn) - Tặng quà, động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lãnh đạo Hà Tĩnh đề nghị các cấp, ngành cần quan tâm, chăm lo hơn nữa đến thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, sáng 31/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã đến chúc mừng và tặng quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà trẻ em đặc biệt khó khăn dịp Quốc tế thiếu nhi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tặng quà cho trẻ em tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh...

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà trẻ em đặc biệt khó khăn dịp Quốc tế thiếu nhi

... tặng 100 suất quà (trị giá mỗi suất 200 ngàn đồng) cho trẻ em đang điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh...

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà trẻ em đặc biệt khó khăn dịp Quốc tế thiếu nhi

... và tặng quà cho 30 trẻ em bị khiếm thị...

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà trẻ em đặc biệt khó khăn dịp Quốc tế thiếu nhi

... và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà trẻ em đặc biệt khó khăn dịp Quốc tế thiếu nhi

Tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Hội Người mù Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe và chúc các em nhỏ đón Tết Thiếu nhi vui vẻ; luôn chăm ngoan học giỏi, lắng nghe lời cô giáo và ông bà, cha mẹ, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Bày tỏ vui mừng khi thấy các cháu thiếu niên, nhi đồng đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm, được hưởng đầy đủ các chính sách bảo trợ xã hội theo đúng quy định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác nuôi dạy và giáo dục các em.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast