Mít tinh kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Sáng nay (2/9), thành phố Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Trung đội 12,7mm Dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Từ Văn Diện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh tham dự buổi lễ.

Diễn văn do Chủ tịch UBND thành phố Trần Thế Dũng trình bày nêu rõ: Cùng với phong trào cách mạng cả nước và tỉnh nhà, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã ghi được những dấu ấn quan trọng trên trong bước đường trưởng thành và đấu tranh cách mạng. Ngay từ những ngày đầu dưới ngọn cờ vinh quang của đảng, cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã làm nên Xô Viết – Nghệ Tĩnh kiên cường, khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thành công, đóng góp sức người, sức của cùng với nhân dân cả nước hoàn thành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc, cùng cả nước tiến lên xây dựng CNXH.

Cùng với cả nước, quân và dân thị xã Hà Tĩnh bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ với một khí thế mới, quyết tâm mới. Bằng sức mạnh tổng hợp, cùng với quân và dân tỉnh nhà, thị xã Hà Tĩnh đã làm nên trận đầu thắng Mỹ vào ngày 26/03/1965, làm nức lòng quân dân cả nước, đưa cuộc kháng chiến trên địa bàn thị xã bước sang một giai đoạn mới.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, thị xã Hà Tĩnh đã thành lập Trung đội trực chiến không thoát lý sản xuất. Ngày 15-06-1965, Trung đội dân quân tự vệ 12,7mm thị xã Hà Tĩnh ra đời với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, đánh địch đổ bộ; cấp cứu, tải thương; bảo vệ tài sản nhà nước và nhân dân; theo dõi máy bay địch thả bom; sản xuất cải thiện đời sống… Suốt những năm trực chiến, Trung đội 12,7mm đã mưu trí, dũng cảm, hiệp đồng tác chiến bảo vệ thị xã, phối hợp với đơn vị pháo phòng không của tỉnh bắn rơi và bị thương 4 máy bay Mỹ, nhiều đội viên trung đội đã xung phong vào Nam chiến đấu và hy sinh anh dũng…

Ghi nhận công lao to lớn và những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của các đội viên Trung đội, đúng vào dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Trung đội 12,7 mm Dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Trung đội 12,7 mm Dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Trung đội 12,7 mm Dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng hoa chúc mừng CBCS Trung đội 12,7 mm Dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng hoa chúc mừng CBCS Trung đội 12,7 mm Dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, từ một thị xã nghèo, diện tích chưa đầy 3km2 , thị xã đã trở thành đô thị loại III vào năm 2006 và thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2007.

Bước sang tuổi thứ 6, thành phố Hà Tĩnh đã có những đổi thay to lớn, kết cấu hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư, nâng cấp, diện mạo ngày càng khang trang; kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân 14-15%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống người dân không ngừng được nâng lên; QP-AN được tăng cường, giữ vững.

Thành phố đã có những bước đi vững chắc và đang nỗ lực phấn đấu để đạt các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2015...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast