Ai Cập đưa thủ lĩnh Anh em Hồi giáo ra tòa hình sự

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập ngày 8/9 cho biết cơ quan công tố Ai Cập đã đưa thủ lĩnh của lực lượng Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie cùng 14 thành viên khác ra tòa hình sự vì tội kích động bạo lực và giết người trong các vụ đụng độ gần đây tại Giza.

Thủ lĩnh MB Mohamed Badie sau khi bị cảnh sát Ai Cập bắt giữ ngày 20/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ lĩnh MB Mohamed Badie sau khi bị cảnh sát Ai Cập bắt giữ ngày 20/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập ngày 8/9 cho biết cơ quan công tố Ai Cập đã đưa thủ lĩnh của lực lượng Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie cùng 14 thành viên khác ra tòa hình sự vì tội kích động bạo lực và giết người trong các vụ đụng độ gần đây tại Giza.

Tổng công tố Hesham Barakat cáo buộc ông Badie cùng các thành viên MB kích động bạo lực, khủng bố và giết người nhằm vào các lực lượng an ninh và người biểu tình phản đối Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi trong các vụ đụng độ hôm 14/7.

Tuy nhiên, ngày mở phiên tòa vẫn chưa được ấn định.

Trong số 14 thành viên nói trên của MB có thành viên cao cấp Mohamed al-Beltagi và phó thủ lĩnh Đảng Tự do và Công lý (FJP) của phong trào này Essam al-Erian./.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast