Vũ Quang: Tổng đàn gà mỗi năm tăng thêm 37 ngàn con

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, đàn gà của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đạt hơn 310 ngàn con, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng 37 ngàn con. Đây là vật nuôi chủ lực có mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong những năn gần đây trên địa bàn.

Vũ Quang: Tổng đàn gà mỗi năm tăng thêm 37 ngàn con

Mặc dù có khiếm khuyết về cơ thể nhưng ông Nguyễn Xuân Luận ở thôn Bình Phong, xã Đức Lĩnh vẫn tham gia nuôi gà, cho thu nhập cao.

Do thời tiết mùa hè nắng nóng, không thuận lợi cho chăn nuôi gà nên lứa này, ông Nguyễn Xuân Luận ở thôn Bình Phong, xã Đức Lĩnh chỉ nuôi 100 con gà thương phẩm. Đây là lứa nuôi ít nhất của gia đình ông trong mấy năm gần đây. Những lứa trước ông nuôi từ 300-500 con, có khi từ 800 - 1.000 con). Mỗi năm, gia đình xuất bán 3 lứa gà, trừ tất cả các khoản chi phí, bình quân mỗi con lãi 40-50 ngàn đồng, lứa nuôi ít thì lãi 5 triệu đồng, còn nuôi nhiều thì lên đến vài ba chục triệu đồng...

Ông Luận cho biết, giống gà bản địa không đủ nên phải ra Vinh mua giống gà ri về nuôi. Dù nuôi nhiều nhưng nhờ có vườn đồi rộng nên gà tự do kiếm ăn, giảm bớt chi phí. Khi mới nuôi, có dùng thức ăn tổng hợp nhưng đến giai đoạn gần xuất bán thì cho ăn ngô, cám gạo, lúa để đảm bảo chất lượng thịt cũng như thị hiếu của khách hàng...

Vũ Quang: Tổng đàn gà mỗi năm tăng thêm 37 ngàn con

Với lợi thế vườn đồi rộng hơn 2 ha, ông Nguyễn Mạnh Bá ở thôn Hương Tân, xã Đức Hương nuôi hàng trăm con gà mỗi lứa để tăng thu nhập...

Cũng như hộ ông Luận, ở thôn Bình Phong và thôn xóm khác, phong trào nuôi gà phát triển khá nhanh. Hiện trên địa bàn có 6.161 hộ tham gia nuôi gà, chiếm 67% tổng số hộ và chiếm 94% tổng số hộ chăn nuôi.

Ngoài 3 tổ hợp tác chăn nuôi gà tại xã Đức Lĩnh, còn có một số xã người dân tham gia nuôi với số lượng lớn như Đức Giang, Đức Hương. Đối với những hộ nuôi nhỏ lẻ, chủ yếu nuôi giống gà “cỏ” địa phương (chiếm 60% tổng đàn); còn các hộ nuôi quy mô trên 100 con/lứa, chủ yếu nuôi gà ri Lương Phượng, gà ri Tam Hoàng (chiếm 40% tổng đàn).

Theo thống kê của UBND huyện Vũ Quang, hiện trên địa bàn có trên 310 ngàn con gà, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 456 tấn, sản lượng trứng đạt 4,2 triệu quả, mang về nguồn thu 43.124 triệu đồng. Trong số này, có 70% được nuôi theo quy mô nhỏ lẻ dưới 100 con/lứa, 30% còn lại được nuôi tập trung từ vài trăm đến dăm trăm con. So với thời điểm cách đây hơn 4 năm thì mức tăng đạt 52% về số lượng và hơn 118 tấn thịt hơi...

Vũ Quang: Tổng đàn gà mỗi năm tăng thêm 37 ngàn con

Đối với những người cao tuổi như ông Nguyễn Cận ở thôn 7, xã Đức Bồng thì việc duy trì vài chục con gà trong chuồng sẽ giúp tận dụng thức ăn dư thừa, có thêm nguồn thực phẩm sạch và khi cần có thể bán...

Đàn gà ở Vũ Quang tăng nhanh trong những năm gần đây là nhờ áp dụng các tiến bộ KHKT, kết hợp công tác phòng trừ dịch bệnh được quan tâm. Bên cạnh đó, đây là địa phương có lợi thế vườn đồi, người dân có nhiều kinh nghiệm nên gà đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast