Hôm nay, Hà Tĩnh có mưa vài nơi, trời rét

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (19/2), các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét

Hôm nay, Hà Tĩnh có mưa vài nơi, trời rét

Hôm nay, Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, cao nhất 20-23 độ

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast