Bắt 2 đối tượng “xin đểu” người nuôi ong du mục

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Viết Quang (SN 1990) và Hoàng Đình Tuyên (SN 1982), cùng trú tại xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

bat 2 doi tuong xin deu nguoi nuoi ong du muc

Công an huyện Kỳ Anh lấy lời khai 2 đối tượng Quang và Tuyên

Trước đó, khoảng 2h30’ ngày 9/7, hai đối tượng lạ mặt xông vào lán trại nuôi ong ở xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) dùng dao, gậy sắt đe dọa rồi chiếm đoạt 1 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 3,6 triệu đồng của anh Hoàng Văn Mạnh (SN 1997, trú tại xã Ealy, Sông Hinh, Phú Yên) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Kỳ Anh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng tổ chức xác minh, truy xét nhanh và tiến hành bắt giữ Trần Viết Quang và Hoàng Đình Tuyên.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh các đối tượng khai nhận: Sau khi uống bia tại nhà một người quen ở xã Kỳ Trung, Tuyên nảy sinh ý định vào đe dọa, “xin đểu” tiền các chủ trại ong. Sau đó Tuyên điều khiển xe máy chở Quang vào trại nuôi ong của anh Nguyễn Văn Hưng (trú tại xã Đambri, Bảo Lộc, Lâm Đồng) đe dọa và yêu cầu anh Hưng phải nộp 1 triệu đồng tiền "lệ phí" thì mới được nuôi ong tại khu vực này. Vì chưa có tiền nên anh Hưng hẹn Tuyên và Quang lần sau quay lại sẽ đưa.

Tiếp đó Tuyên và Quang đến trại nuôi ong của anh Trần Văn Hùng, đe dọa, chiếm đoạt của anh Hoàng Văn Mạnh (người làm thuê cho anh Hùng) chiếc điện thoại di động rồi lên xe tẩu thoát.

Hiện, Công an huyện Kỳ Anh đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast