Thủ tướng Lào đích thân kiểm tra công tác chống người vượt biên trái phép tại biên giới

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh chỉ đạo chính quyền quận Hatsaiphong cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về nguy cơ của việc nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch Covid-19 nhanh chóng.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang nóng lên tại Lào, sáng 25/4, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh đã đích thân đến quận Hatsaiphong, địa phương của Lào có 50 km tiếp giáp với biên giới Thái Lan qua sông Mekong để kiểm tra công tác chống dịch Covid-19, đặc biệt là công tác chống người nhập cảnh trái phép.

Thủ tướng Lào đích thân kiểm tra công tác chống người vượt biên trái phép tại biên giới

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh trực tiếp kiểm tra tại quận Hatsaiphong.

Quận Hatxaiphong có 36/60 bản nằm dọc bờ sông Mekong, đối diện tỉnh Nongkhai của Thái Lan. Thời gian gần đây, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp tại Thái Lan, nhiều lao động Lào bất hợp pháp nhập cảnh trái phép về nước bằng thuyền, qua địa bàn quận Hatxaiphong, tăng cao, làm cho công tác quản lý dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn hơn trước rất nhiều.

Đặc biệt tình hình lây lan dịch đang nóng lên tại Lào với chỉ trong 3 ngày (23 đến 25/4), Lào đã ghi nhận thêm 229 ca mắc mới Covid-19 mà tâm điểm là thành phố Thủ đô Viêng Chăn.

Trước thực trạng này, sáng 25/4, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã tức tốc đến địa phương này, gặp gỡ, lắng nghe chính quyền và Nhân dân địa phương; kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng thời siết chặt công tác quản lý đường biên, bãi bồi, lối mở dọc sông Mekong đối diện với biên giới Thái Lan.

Thủ tướng Lào đích thân kiểm tra công tác chống người vượt biên trái phép tại biên giới

Bên này quận Hatxaiphong của Lào nhìn sang thị xã Nongkhai của Thái Lan.

Thủ tướng Phankham Viphavanh chỉ đạo chính quyền địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về nguy cơ của việc nhập cảnh trái phép sẽ gây hậu quả lây dịch nhanh như mới đây.

Chính vì vậy, các cấp ngành và lực lượng liên quan cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, kêu gọi Nhân dân cùng chung tay chống dịch. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 15 cũng như các biện pháp vệ sinh phòng dịch mà Ban chỉ đạo phòng chống dịch và Bộ Y tế đề ra, nhằm bảo vệ mình và cộng đồng. Theo đó, Chính phủ nới lỏng biện pháp quản lý lao động bất hợp pháp trở về nước, tạo điều kiện cho họ về nước bằng đường chính ngạch mà không bị xử phạt.

Động thái này nhằm làm giảm áp lực cho lực lượng chức năng trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như 3 ngày nay, đồng thời tạo tâm lý an tâm cho lao động bất hợp pháp đang muốn về nước gia tăng. Với việc nới lỏng này, lao động về nước bằng đường chính ngạch sẽ được khám, kiểm tra sàng lọc y tế và cách ly, sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.

Hiện tại, ngành Y tế Lào đã phải triển khai thêm 3 bệnh viện dã chiến với tổng cộng 1.150 giường, dự đoán, trong những ngày tới, Lào có thể sẽ có ít nhất trên 2.000 người nhiễm Covid-19.

(Tổng hợp theo Lao National Radio)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast