Bắt 3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép 28 kg pháo

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Can Lộc, Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép hơn 28 kg pháo

Bắt 3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép 28 kg pháo

Lương Văn Chiến cùng tang vật bị thu giữ

Trưa 21/12, tại cửa hàng tạp hóa Hoa Chiến, tổ công tác Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ Lương Văn Chiến (SN 1979, trú tại thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, Can Lộc) vì có hành vi tàng trữ 10,9kg pháo nổ các loại.

Trước đó, vào hồi 20h, ngày 20/12, tại khu vực thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc (Can Lộc), Công an huyện Can Lộc đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mua bán pháo trái phép, gồm: Phan Chính Cung (SN 2003, trú tại xã Hồng Lộc, Lộc Hà) và Nguyễn Đình Hùng (SN 2003, trú tại Bình Lộc, Lộc Hà). Tang vật thu giữ gồm 1 kg pháo bi và 1.920.000 đồng. Qua đấu tranh, công an huyện thu giữ tại nhà Phan Chính Cung 1,35kg pháo bi và pháo diêm.

Bắt 3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép 28 kg pháo

Nguyễn Văn Lịch và tang vật bị thu giữ

Vào khoảng 12h giờ 45 phút cùng ngày, tổ công tác Công an huyện Đức Thọ đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Lịch (SN 1981, trú tại thôn Châu Thịnh, xã Đức Châu, huyện Đức Thọ) đang có hành vi vận chuyển pháo trái phép.

Qua khám xét người và phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 7 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng hơn 16 kg.

Tại cơ quan điều tra, Lịch khai nhận số pháo trên được một người khác thuê vận chuyển từ thị trấn Đức Thọ đến Đức Châu để tiêu thụ, trong lúc đang vận chuyển thì bị Công an huyện phát hiện, bắt giữ.

Các vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast