Giám sát chuẩn bị bầu cử: Đúng quy trình, đảm bảo thời gian

(Baohatinh.vn) - Ngày 17/5, HĐND tỉnh tổ chức các Tổ giám sát “Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021” tại thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và huyện Hương Sơn.

giam sat chuan bi bau cu dung quy trinh dam bao thoi gian

Tổ giám sát số 2 do Trưởng ban VHXH Đoàn Đình Anh dẫn đầu kiểm tra danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử số 6, khối 6 thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn...

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Hương Sơn có 68 người ứng cử đại biểu HĐND huyện; 1.353 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Ủy ban bầu cử huyện đã ấn định và công bố 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện; trong đó có 04 đơn vị bầu 04 đại biểu, có 5 đơn vị bầu 5 đại biểu.

giam sat chuan bi bau cu dung quy trinh dam bao thoi gian

... kiểm tra danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử số 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn

Đối với cấp xã, toàn huyện Hương Sơn có 196 đơn vị bầu cử, tương ứng với 196 Ban bầu cử; trong đó có 83 đơn vị bầu 5 đại biểu, 64 đơn vị bầu 4 đại biểu, 46 đơn vị bầu 3 đại biểu, 3 đơn vị bầu 2 đại biểu. Đến thời điểm này, việc lập, niêm yết danh sách 88.323 cử tri được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định, không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện về vấn đề cử tri.

Đến thời điểm này, các phường, xã của thị xã Hồng Lĩnh đã hoàn thành việc niêm yết danh sách 24.949 cử tri ở 30 khu vực bầu cử; đang tiếp rà soát, bổ sung điều chỉnh danh sách cử tri theo đúng quy định.

giam sat chuan bi bau cu dung quy trinh dam bao thoi gian

Tổ giám sát số 3 do Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu dẫn đầu kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bầu cử số 5, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Hồng Lĩnh có 48 người được giới thiệu ứng cử HĐND thị xã, 240 ứng cử viên HĐND cấp xã. Nhìn chung, hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, thông tin tuyên truyền và mọi công tác chuẩn bị bầu cử đã được chuẩn bị hết sức chu đáo.

Liên quan đến hoạt động bầu cử, thị xã Hồng Lĩnh đã tiếp nhận, xử lý tốt 2 đơn thư khiếu nại, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

giam sat chuan bi bau cu dung quy trinh dam bao thoi gian

... kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bầu cử số 1, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh

Thị xã Kỳ Anh có 48 người ứng cử/30 đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu; 500 người ứng cử/299 đại biểu HĐND cấp xã được bầu. Đến hết ngày 12/4/2016, tất cả các xã, phường đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại 88 khu vực bỏ phiếu theo đúng Luật định.

giam sat chuan bi bau cu dung quy trinh dam bao thoi gian

Tổ giám sát số 1 do Trưởng ban KTNS Nguyễn Trí Lạc dẫn đầu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn 1, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh...

Theo báo cáo có 51.141 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn, trong đó nữ: 25.570 người. Số cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thị xã là 51.141 người, số cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã là 49.697.

giam sat chuan bi bau cu dung quy trinh dam bao thoi gian

... và trao đổi với lãnh đạo TX Kỳ Anh, xã Kỳ Lợi sau khi kiểm tra thực tế tại thôn 2, xã Kỳ Lợi

Qua kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại cơ sở, các Tổ giám sát đã làm việc với UBND, Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã để nghe báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuẩn bị bầu cử.

giam sat chuan bi bau cu dung quy trinh dam bao thoi gian

Tổ giám sát số 3 làm việc với thị xã Hồng Lĩnh

Trong đó, tập trung vào các nội dung chính như: việc hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử; quy trình và kết quả triển khai các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu 3 cấp; công tác tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử; tình hình công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử, cử tri; hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác thông tin, tuyên truyền...

Nhìn chung, công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương đã đạt kết quả tốt, đúng quy trình luật định và đảm bảo về mặt thời gian.

Tại các buổi làm việc, các Tổ giám sát cũng phân tích, chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong công tác niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên; chuẩn bị điều kiện vật chất phục vụ cho ngày bầu cử, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động.

Các Tổ giám sát chia sẻ khó khăn, tiếp thu và trả lời các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, nêu lên một số giải pháp cần tập trung thực hiện để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm và đúng luật.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast