Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh “Đoàn kết- năng động- sáng tạo- an toàn - hiệu quả”

Sáng nay (2-5), ngành Ngân hàng Hà Tĩnh long trọng tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (6-5-1951- -5-2011). Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Đức Thúy... cùng tham dự buổi lễ.

60 năm qua, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của Ngân hàng T.Ư và cấp ủy, chính quyền địa phương, các thể hệ CB-CNVC ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, không ngừng trưởng thành, phát triển an toàn, bền vững và đóng góp nguồn lực quan trọng cho tiến trình phát triển KT- XH của tỉnh trong từng thời kỳ. Đến cuối năm 2010, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt gần 11 ngàn tỷ đồng; tổng dư nợ đầu tư tín dụng đạt gần 13.500 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình tặng ngành Ngân hàng Hà Tĩnh bức trướng "Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - An toàn - Hiệu quả"
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình tặng ngành Ngân hàng Hà Tĩnh bức trướng "Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - An toàn - Hiệu quả"

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ biểu dương sự đóng góp to lớn của ngành Ngân hàng trong suốt quá trình phát triển của tỉnh nhà, đặc biệt là sau 20 năm tái lập tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, ngành Ngân hàng cần thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Luật các tổ chức tín dụng, tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn và tranh thủ tối đa nguồn vốn của T.Ư để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế địa phương; quan tâm công các bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa mục tiêu kinh doanh và phục vụ nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế vay vốn, phát triển SXKD; tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất cao, phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần cùng với tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh đã trao tặng ngành Ngân hàng Hà Tĩnh bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - An toàn - Hiệu quả". Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có nhiều đóng góp cho hoạt động ngân hàng; UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Đồng chí Võ Kim Cự tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Đồng chí Võ Kim Cự tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Cũng trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đã tổ chức hội thao và liên hoan văn nghệ với sự tham gia sôi nổi của tất cả các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn. Hội thao thu hút 10 đội với hơn 200 vận động viên, tham gia tranh tài sôi nổi các môn: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền và bóng đá. Đêm liên hoan văn nghệ có sự tham gia của 8 chi nhánh ngân hàng với hàng trăm CB-CNV, đã trình diễn hơn 20 tiết mục văn nghệ hấp dẫn, được dàn dựng, tập luyện công phu.

Tiết mục văn nghệ của CB-CNV Ngân hàng No&PTNT Hà Tĩnh chào mừng 60 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam
Tiết mục văn nghệ của CB-CNV Ngân hàng No&PTNT Hà Tĩnh chào mừng 60 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam

Đây là dịp sinh hoạt, giao lưu thể thao, văn nghệ sâu rộng trong toàn ngành nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Ngân hàng, đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các ngân hàng để cùng phấn đấu thực hiện mục tiêu chung: tiếp tục đưa ngành Ngân hàng phát triển an toàn, bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast