Đức Thọ tiêu hủy hàng ngàn dụng cụ bẫy chim hoang dã

(Baohatinh.vn) - Hạt Kiểm lâm huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phối hợp với công an các địa phương vừa tổ chức thu gom và tiêu hủy hàng ngàn dụng cụ bẫy, đánh bắt chim trời.

Đức Thọ tiêu hủy hàng ngàn dụng cụ bẫy chim hoang dã

Lực lượng chức năng thu gom lưới bẫy chim hoang dã, chim di cư tại xã Tân Dân

Ngày 6/9, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Thọ phối hợp với công an các địa phương tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các chủ nhà hàng, quán nhậu và hàng chục hộ dân sinh sống 2 bên quốc lộ 8A đoạn qua xã Tân Dân (khu vực buôn bán các loại chim hoang dã, chim tự nhiên - PV) ký cam kết chấp hành Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư.

Đức Thọ tiêu hủy hàng ngàn dụng cụ bẫy chim hoang dã

Hạt Kiểm lâm huyện Đức Thọ thu giữ cò mồi và que nhựa bẫy chim trên đồng ruộng xã Lâm Trung Thủy

Sau khi tổ chức tuyên truyền, ký cám kết, lực lượng chức năng Đức Thọ đã trực tiếp xuống các cánh đồng tiến hành thu gom dụng cụ bẫy chim, cò trên đồng ruộng.

Tại xã Tân Dân, lực lượng chức năng thu giữ 1.050m lưới và hàng trăm cây tre để giăng lưới bẫy chim; 1 bộ loa máy phát tín hiệu giả tiếng chim; 496 con chim, cò giả bằng xốp, 3.000 cây nhạ bẫy chim…

Đức Thọ tiêu hủy hàng ngàn dụng cụ bẫy chim hoang dã

Lực lượng chức năng tiêu hủy hàng chục con cò mồi được làm bằng xốp và cây nhạ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast