Bão số 10 quay lại biển Đông

Trưa qua 9-10, sau khi thoát khỏi sức hút của bão Melor, cơn bão số 10, sau nhiều ngày quanh quẩn trên khu vực đảo Luzon (Philippines), lần thứ 2 quay trở lại biển Đông.

Đêm qua, bão (chỉ còn cấp 8) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Bắc. Tuy nhiên, do nhiệt độ mặt biển đang ấm lên nên có thể bão sẽ được “tiếp sức” để mạnh trở lại. Trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có thể áp sát vào mé Bắc quần đảo Hoàng Sa, sau đó đi hơi chếch lên phía trên một chút theo hướng giữa Tây Tây Bắc. Từ ngày 11-10, vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh.

Chiều qua (9-10), Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo PCLB Trung ương yêu cầu ngư dân không nên đi lên khu vực Hoàng Sa và Đông Bắc biển Đông. Các địa phương ở miền Bắc và miền Trung cần đề phòng bão gây mưa lớn, ảnh hưởng mùa thu hoạch lúa đang bắt đầu.

Nguồn: SGGP Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast