Tỉnh trưởng Nakhonphanom chào xã giao lãnh đạo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 tổ chức tại TP Hà Tĩnh, chiều 25/9, Tỉnh trưởng tỉnh Nakhonphanom (Thái Lan) Sayam Sirimongkol đã đến chào xã giao Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng. Cùng dự còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat.

Tỉnh trưởng Nakhonphanom chào xã giao lãnh đạo Hà Tĩnh

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng bày tỏ vui mừng được đón tiếp ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat và Tỉnh trưởng tỉnh Nakhonphanom cùng các thành viên đoàn công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin tóm tắt tình hình phát triển KT-XH của Hà Tĩnh thời gian qua, và những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên các lĩnh vực như: Du lịch, thương mại, nông nghiệp… Đặc biệt, Hà Tĩnh có tiềm năng về phát triển du lịch, kinh tế biển; có hệ thống cảng biển nước sâu đạt tiêu chuẩn quốc tế; hệ thống giao thông đường bộ qua Lào kết nối với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cũng cho rằng, việc hợp tác giữa 2 tỉnh mặc dù có nhiều kết quả tích cực, song chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của cả 2 bên. Hai tỉnh cần tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong thời gian qua, cùng hợp tác phát triển thời gian tới, nhất là trên lĩnh vực 2 bên có thế mạnh để bổ sung, hỗ trợ cho nhau như: Du lịch, thương mại, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh trưởng Nakhonphanom chào xã giao lãnh đạo Hà Tĩnh
Tỉnh trưởng Nakhonphanom chào xã giao lãnh đạo Hà Tĩnh

Tỉnh trưởng tỉnh Nakhonphanom Sayam Sirimongkol cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo Hà Tĩnh; chúc mừng những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của Hà Tĩnh; mong muốn 2 tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác song phương cùng có lợi như đã từng đạt được trong thời gian qua.

Tỉnh trưởng tỉnh Nakhonphanom cũng cho rằng, tuyến giao thông đường 8 và đường 12 có ý quan trọng đối với việc phát triển kinh tế không chỉ của Nakhonphanom và Hà Tĩnh mà còn đối với nhiều tỉnh của 3 nước Việt Nam – Thái Lan – Lào. Vì vậy, các tỉnh cần tiếp tục có những hoạt động xúc tiến với chính phủ 2 nước để sớm có những thỏa thuận chung. Những nội dung hợp tác cụ thể sẽ được bàn luận kỹ hơn tại hội nghị 9 tỉnh, 3 nước Thái Lan – Lào - Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12, lần thứ XXII.

Tỉnh trưởng Nakhonphanom chào xã giao lãnh đạo Hà Tĩnh
Tỉnh trưởng Nakhonphanom chào xã giao lãnh đạo Hà Tĩnh
Tỉnh trưởng Nakhonphanom chào xã giao lãnh đạo Hà Tĩnh

Lãnh đạo 2 tỉnh tặng quà và chụp ảnh lưu niệm

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast