Biển Đông lại xuất hiện thời tiết nguy hiểm

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa phát đi cảnh báo, trên khu vực Biển Đông lại vừa xuất hiện một vùng áp thấp. Trong khi đó, Bắc Bộ hôm nay nhiệt độ tăng nhanh...

Trên khu vực Biển Đông lại vừa xuất hiện một vùng áp thấp

Trên khu vực Biển Đông lại vừa xuất hiện một vùng áp thấp

Theo đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp lúc 1h sáng nay (5/8) có vị trí ở khoảng 9,50N - 10,50N; 121,50E - 122,50E nên khu vực Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, cần chú ý theo dõi sự phát triển của vùng áp thấp này trong các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm tiếp theo.

Trong khi đó, các khu vực thuộc Bắc Bộ hôm nay được dự báo giảm mây, trời nắng và nhiệt độ tăng nhanh, đạt mức 34 độ C.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 5/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.


Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nguồn: VnMedia.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast