Ra mắt Quỹ “Bữa cơm cho người nghèo”

Với mong muốn mang đến cho các bệnh nhân nghèo những bữa ăn từ tình thương và lòng nhân đạo,;giúp các bệnh nhân có thêm điều kiện và niềm tin, nghị lực để điều trị và PHCN tối đa các khuyết tật mắc phải để sớm được hoà nhập với cộng đồng, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN Hà Tĩnh vừa cho ra mắt Quỹ "Bữa ăn cho người nghèo".

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ "Bữa ăn cho người nghèo"
Các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ "Bữa ăn cho người nghèo"

Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng (PHCN) là bệnh viện chuyên khoa về PHCN. Hàng năm, bệnh viện tiếp nhận hàng ngàn lượt người đến khám và điều trị, chỉ yếu là người tàn tật và người nghèo bị bệnh có nguy cơ dẫn đến tàn tật cao. Từ trước đến nay, hàng năm, bệnh viện đều trích hàng trăm triệu đồng từ Quỹ phúc lợi xã hội và từ nguồn cán bộ công nhân viên bệnh viện đóng góp để hỗ trợ các bữa ăn cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do thời gian hỗ trợ kéo dài dẫn đến tình trạng nguồn Quỹ phúc lợi của của bệnh viện luôn trong tình trạng không đảm bảo, vì vậy, từ đầu năm 2012, bệnh viện đã phải thay đổi chính sách là không hỗ trợ bữa ăn đại trà cho các bệnh nhân mà chỉ hỗ trợ những trường hợp thực sự khó khăn và phải huy động từ nhiều nguồn đóng góp.

Quỹ “Bữa ăn cho người nghèo” ra đời với mong muốn mang đến cho các bệnh nhân nghèo những bữa ăn từ tình thương và lòng nhân đạo; giúp các bệnh nhân có thêm điều kiện và niềm tin, nghị lực để điều trị và PHCN tối đa các khuyết tật mắc phải để sớm được hoà nhập với cộng đồng; giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Ngay trong buổi lễ ra mắt, Quỹ “Bữa ăn cho người nghèo” của bệnh viện Điều dưỡng và PHCN đã được các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và toàn thể cán bộ công nhân viên bệnh viện ủng hộ với số tiền 60 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast