Thành phố Hà Tĩnh ứng cứu hơn 1.000 hộ dân bị lũ chia cắt

(Baohatinh.vn) - Với phương châm “Không để một người dân nào bị thiếu đói do mưa lũ”, công tác ứng cứu được TP Hà Tĩnh liên tục triển khai. Đến chiều 20/10, hơn 1.000 hộ đã nhận được mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm...

Thành phố Hà Tĩnh ứng cứu hơn 1.000 hộ dân bị lũ chia cắt

Đến chiều 20/10, toàn thành phố Hà Tĩnh vẫn còn 3.200 hộ dân bị ngập sâu

Đến chiều 20/10, toàn thành phố Hà Tĩnh vẫn còn 3.200 hộ dân bị ngập sâu. Khó khăn nhất hiện nay là nhiều hộ gia đình sống trong các ngõ nhỏ, đường nhỏ, rất khó khăn để các phương tiện ca nô, thuyền máy tiếp cận, hỗ trợ cứu trợ.

Thành phố Hà Tĩnh ứng cứu hơn 1.000 hộ dân bị lũ chia cắt

TP Hà Tĩnh huy động lực lương, phương tiện của lực lượng quân sự, công an và doanh nghiệp tham gia công tác cứu trợ.

Trước tình hình này, thành phố buộc phải huy động toàn bộ lực lượng, sử dụng các loại xe tải gầm cao, xe chuyên dụng môi trường, ca nô, thuyền máy để vận chuyển mì tôm, nước uống đến các xã, phường và dùng thuyền, xuồng của địa phương để tăng bo tiếp nhận hỗ trợ.

Thành phố Hà Tĩnh ứng cứu hơn 1.000 hộ dân bị lũ chia cắt

Bí thư Thành uỷ Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc cứu trợ mì tôm, nước uống cho người dân ở phường Hà Huy Tập

Đến 3h chiều 20/10, các đoàn tiếp tế cứu trợ của TP Hà Tĩnh đã tiếp cận cơ bản các địa bàn, kể cả các điểm khó khăn nhất là Thạch Bình, Đại Nài, Văn Yên và Hà Huy Tập.

Thành phố Hà Tĩnh ứng cứu hơn 1.000 hộ dân bị lũ chia cắt

Các lực lượng đã nỗ lực để tiếp cận các địa bàn

Theo đó, hơn 1.000 hộ gia đình đã được nhận cứu trợ với 3.000 thùng mì tôm, 500 thùng nước, 50 thùng lương khô và hàng chục áo phao cứu sinh.

Trước mắt, số lương thực này sẽ cứu giúp bà con trong những ngày bị ngập sâu, không thể ra ngoài mua thực phẩm.

Thành phố Hà Tĩnh ứng cứu hơn 1.000 hộ dân bị lũ chia cắt

Đến 3h chiều nay, 3.000 thùng mì tôm đã được vận chuyển, cứu trợ người dân

Bên cạnh công tác cứu trợ, BCH Phòng chống lụt bão thành phố Hà Tĩnh cũng cấp phát 3 thuyền composit, 3 bè cứu sinh để hỗ trợ phương tiện cho phường Thạch Quý, Trần Phú và Đại Nài.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, Thường trực BCH Phòng chống lụt bão thành phố Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường cho biết: “Cùng với việc tiếp cận các vùng ngập sâu, kênh ứng cứu khẩn cấp của thành phố Hà Tĩnh qua đường dây nóng được hoạt động 24/24h. Tại thời điểm này cũng có nhiều tổ chức, cá nhân liên tục hỗ trợ thực phẩm gồm 200 suất cơm, 200 suất xôi, 150 thùng lương khô… đến với bà con vùng lũ".

Thành phố Hà Tĩnh ứng cứu hơn 1.000 hộ dân bị lũ chia cắt

Tuy nhiên, mực nước ngập sâu cộng với mất điện, mất liên lạc đang khiến cuộc sống của người dân một số vùng gặp khó khăn

Tuy nhiên, trên địa bàn nước đang ở mức cao, cùng với việc không có điện, mạng điện thoại yếu, đứt quãng nên công việc cứu hộ, cứu nạn vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast