Dự báo thời tiết hôm nay, Hà Tĩnh trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C

(Baohatinh.vn) - Dự báo hôm nay (20/1), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế (trong đó có Hà Tĩnh) trưa chiều giảm mây, trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, Hà Tĩnh trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C

Theo tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 20/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4 m.

Từ chiều 20/1, gió giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 20/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù , trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, riêng khu Tây Bắc 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; cao nhất 19-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế (trong đó có Hà Tĩnh) nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Để ứng phó với rét đậm, rét hại ở miền Bắc, chuyên gia khuyến cáo các địa phương xem xét lùi giờ học hoặc cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ toàn khu vực xuống ngưỡng thấp, đặc biệt ở các vùng núi.

Người dân vùng núi tiếp tục áp dụng các biện pháp che chắn, gia cố chuồng trại, tích cực kiểm tra sức khỏe gia súc, bổ sung muối, thức ăn tinh trong khẩu phần. Người dân cũng cần xem xét khả năng đi ra ngoài đồng ruộng, không thực hiện khi nhiệt thấp dưới 10 độ C, đi làm trễ hơn, về sớm hơn.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast