Gặp mặt cán bộ chủ chốt nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 11/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh. Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Trong không khí thân mật, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự đã thông tin vắn tắt một số tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự thông tin vắn tắt một số tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự thông tin vắn tắt một số tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua

Những năm qua, mặc dù phải chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của biến động toàn cầu nói chung và vẫn đề lạm phát trong nước nói riêng nhưng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực khai thác tốt tiềm năng thế mạnh trên địa bàn để triển khai thành công nhiều chương trình dự án lớn góp phần tạo nền tảng đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.

Các cán bộ lão thành đã cùng nhau nhìn lại những chặng đường khó khăn gian khổ của những ngày mới tái lập tỉnh và bày tỏ tâm tư tình cảm và vui mừng, phấn khởi trước những thành quả đạt được của tỉnh nhà trong thời gian qua đặc biệt là sau 20 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu tin tưởng, thế hệ cán bộ lãnh đạo cốt cán đương nhiệm của tỉnh sẽ không ngừng trau dồi đạo đức, năng lực lãnh đạo, đem hết tài năng, trí tuệ tiếp tục đưa tỉnh nhà không ngừng phát triển, vững bước đi lên trên con đường đổi mới và hội nhập.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ chủ chốt trong những ngày mới tái lập tỉnh. Những đóng góp đó có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ gửi lời chúc sức khoẻ tới các bác cán bộ lão thành và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm tình cảm, những đóng góp, truyền đạt kinh nghiệm của các bác cán bộ lãnh đạo tiền bối giúp lãnh đạo tỉnh đương nhiệm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhằm phấn đấu xây dựng quê hương tỉnh nhà phồn vinh, giàu đẹp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast