Hà Tĩnh và Bôlykhămxay xây dựng hình mẫu về hợp tác hữu nghị đặc biệt Lào - Việt

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/12, tại thị xã Pac Xan, tỉnh Bôlykhămxay (nước CHDCND Lào), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Bí thư - Tỉnh trưởng Bôlykhamxay Kong Kẹo Xay Xông Kham đồng chủ trì hội nghị cấp cao thường niên giữa hai tỉnh.

Hà Tĩnh và Bôlykhămxay xây dựng hình mẫu về hợp tác hữu nghị đặc biệt Lào - Việt

Dự hội nghị có Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Sanvan Nakhet Vũ Anh Dũng; về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; về phía tỉnh Bôlykhămxay có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bolykhămxay Suvăn Nixay Sana cùng lãnh các sở, ngành, địa phương của 2 tỉnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Xông Kham bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn cấp cao tỉnh Hà Tĩnh sang dự hội nghị, đồng thời thông báo một số kết quả nổi bật của Bôlykhămxay thời gian qua, định hướng phát triển thời gian tới.

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bôlykhămxay đạt 7,49%, thu ngân sách đạt 710,4 tỷ kíp; thu nhập bình quân đầu người đạt 18,62 triệu kíp. Để tiếp tục xây dựng và phát triển, tỉnh Bôlykhămxay định hướng tầm nhìn chiến lược đến 2030: “Xây dựng tỉnh thành cửa ngõ kinh tế, nơi sản xuất năng lượng, trung tâm dịch vụ vận chuyển hàng logistics và quản lý môi trường bền vững”.

Hà Tĩnh và Bôlykhămxay xây dựng hình mẫu về hợp tác hữu nghị đặc biệt Lào - Việt

Đoàn cấp cao tỉnh Bôlykhamxay do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Xông Kham làm trưởng đoàn

Tai hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh đã thông báo cho nhau kết quả triển khai các nội dung Biên bản Hội nghị cấp cao hai tỉnh Hà Tĩnh - Bôlykhămxay ký ngày 13/11/2018 tại TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Theo đó, thời gian qua 2 tỉnh đã thực hiện tốt công tác đảm bảo QP-AN, trật tự trên tuyến biên giới; bảo vệ và gìn giữ mốc quốc giới, đặc biệt là phối hợp với các lực lượng chức năng công an, quân sự và bộ đội biên phòng hai tỉnh đấu tranh, phá nhiều vụ án ma túy lớn.

Công tác khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng, tăng cường hợp tác, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả..

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chúc mừng Đảng bộ, nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Bôlykhămxay trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp đạt nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm QP-AN, phát triển KT-XH của tỉnh.

Hà Tĩnh và Bôlykhămxay xây dựng hình mẫu về hợp tác hữu nghị đặc biệt Lào - Việt

Đoàn cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn làm trưởng đoàn

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng thông tin những kết quả cơ bản trong năm 2019 của Hà Tĩnh. Trong đó, có sự hợp tác chặt chẽ, bền vững của tỉnh Bôlykhămxay, đồng thời mong muốn 2 tỉnh tiếp tục cùng nhau nỗ lực, cố gắng đạt kết quả tốt nhất trên các nội dung hợp tác.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng, mặc dù kết quả hợp tác đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế mỗi bên. Vì vậy, thời gian tới, 2 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương phối hợp, kiểm tra, phòng chống các đối tượng có tổ chức hoạt động trái phép, buôn bán ma túy, động vật hoang dã, xuất, nhập cảnh trái phép;

Tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan của mỗi nước thống nhất về Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông giữa hai cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phào (đoạn phía Lào); tăng cường hợp tác về giáo dục và đào tạo; tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ...

“Chúng ta tin tưởng rằng, những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh thời gian qua cùng những nội dung được lãnh đạo 2 tỉnh cũng như các ngành trao đổi, thống nhất hôm nay sẽ góp phần đưa quan hệ Hà Tĩnh - Bôlykhămxay ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả và từng bước trở thành hai địa phương điển hình về hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào. Chúc tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt của hai tỉnh chúng ta mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại biểu hai tỉnh đã thảo luận và đi đến thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực: Đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới; hợp tác phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội...

Hà Tĩnh và Bôlykhămxay xây dựng hình mẫu về hợp tác hữu nghị đặc biệt Lào - Việt
Hà Tĩnh và Bôlykhămxay xây dựng hình mẫu về hợp tác hữu nghị đặc biệt Lào - Việt

Hai tỉnh đã thảo luận và đi đến thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực

Trước đó, vào đầu giờ diễn ra hội nghị, Đoàn đại biểu cấp cao 2 tỉnh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Cay Sỏn Phôm Vi Hản tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bôlykhămxay và tượng đài đồng chí Xí Xốm Phon Lo Văn Xay tại Trung tâm Thị xã Pac Xan (thế hệ lãnh đạo Đảng đầu tiên của nước CHDCND Lào, người con tỉnh Bolykhămxay).

Hà Tĩnh và Bôlykhămxay xây dựng hình mẫu về hợp tác hữu nghị đặc biệt Lào - Việt
Hà Tĩnh và Bôlykhămxay xây dựng hình mẫu về hợp tác hữu nghị đặc biệt Lào - Việt

Đoàn đại biểu 2 tỉnh chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài đồng chí Xí Xốm Phon Lo Văn Xay

Nội dung hợp tác giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bolykhamxay trở thành đơn vị mẫu, điển hình về hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa 2 tỉnh của Lào và Việt Nam thời gian tới:

- Hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh

- Hợp tác về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh

- Hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quan hệ hữu nghị

Hai bên thống nhất phổ biến nội dung biên bản này đến các ban, sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, đoàn thể của mỗi tỉnh để triển khai thực hiện.

Tin liên quan:

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast