Mạnh tay xử lý, tình trạng khai thác cát trái phép ở Hà Tĩnh “hạ nhiệt”

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 2 tháng ra quân cao điểm đấu tranh với nạn khai thác cát lậu ở trên địa bàn, các tổ công tác liên ngành do Công an Hà Tĩnh làm chủ công đã phát hiện, răn đe, xử lý trên 35 vụ vi phạm, tịch thu gần 300m3 cát… Qua đó đã lập lại trật tự, làm dịu tình hình khai thác khoáng sản trái phép đã diễn ra khá phức tạp trước đó.

Mạnh tay xử lý, tình trạng khai thác cát trái phép ở Hà Tĩnh “hạ nhiệt”

Tổ công tác số 1 phát hiện, bắt quả tang xà lan của Phạm Văn Lộc (SN 1983) ở phường Trung Lương đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông La thuộc địa phận phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) vào 20h40" ngày 13/5/2019

Thời gian gần đây, các tuyến sông: sông Lam, sông La, Ngàn Phố, Ngàn Sâu… luôn là điểm nóng về hoạt động khai thác cát trái phép. “Cát tặc” hoạt động không có quy luật về thời gian, thường lợi dụng đêm tối, hoặc tơ mơ sáng, khu vực giáp ranh giữa các huyện để “hành sự” theo kiểu “đánh du kích”… vì vậy gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, “vỏ quýt dày” thì có “móng tay nhọn”. Trước nhiều thủ đoạn nhằm che mắt, đối phó với cơ quan chức năng của “cát tặc”, các tổ công tác liên ngành do Công an Hà Tĩnh chủ trì đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh khá hiệu quả.

“Chúng tôi đã thành lập nhiều chốt kiểm tra trên địa bàn các huyện: Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê, TX Hồng Lĩnh, Nghi Xuân. Trong đó, tập trung chốt chặn, kiểm tra tại các điểm quan trọng: xã Hà Linh (Hương Khê); cầu Kênh Tàng (Đức Thọ); cống Trung Lương (TX Hồng Lĩnh); xã Đức Quang, xã Bùi Xá (Đức Thọ)…

Do đó, mọi di biến động của các đối tượng hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên các sông, cơ bản đều được nắm rõ”, Thượng tá Trần Hữu Cảnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông – Tổ trưởng Tổ công tác số 1, cho hay.

Mạnh tay xử lý, tình trạng khai thác cát trái phép ở Hà Tĩnh “hạ nhiệt”

Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện của hai đối tượng ngoại tỉnh khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua xã Xuân Hội (Nghi Xuân) vào ngày 19/4/2019.

Cũng theo Thượng tá Cảnh, với việc bám chắc tình hình, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, từ đầu tháng 4/2019 đến nay, Tổ công tác số 1 đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 26 vụ khai thác cát trái phép, xử phạt trên 147 triệu đồng, tịch thu hơn 270 m3 cát; đồng thời tổ chức kiểm tra 279 lượt phương tiện vận tải đường thủy, qua đó xử phạt (các lỗi vi phạm chủ yếu: chở quá mớn, không có chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn không phù hợp, quá hạn kiểm định…) nộp kho bạc nhà nước hơn 165 triệu đồng.

Nhiều vụ khai thác, vận chuyển cát lậu đã được phát hiện, xử lý kịp thời như: Vào khoảng 22h 30 phút ngày 23/4/2019, trên tuyến sông Lam đoạn qua xã Đức Châu (Đức Thọ), Tổ công tác số 1 đã phát hiện Đoàn Hữu Khang (SN 1971) trú tại xã Đức Quang đang sử dụng tàu vỏ thép khai thác cát trái phép với khối lượng cát hơn 45m3.

Hay như vụ phát hiện, bắt giữ thuyền máy vỏ thép do Phạm Mạnh Thường (SN 1975) trú tại xã Đức Quang điều khiển vận chuyển 40m3 cát lậu trên sông Lam đoạn qua địa phận xã Xuân Lam (Nghi Xuân) vào rạng sáng ngày 30/5/2019…

Mạnh tay xử lý, tình trạng khai thác cát trái phép ở Hà Tĩnh “hạ nhiệt”

Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang một vụ khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Phố đoạn qua xã Sơn Long (Hương Sơn)

Được biết, để đấu tranh với nạn khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập 2 tổ công tác do 2 phó trưởng phòng CSGT làm tổ trưởng. Ngay sau khi đi vào hoạt động, các tổ công tác đã tiến hành rà soát, thống kê các đối tượng, địa bàn có hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến đường thủy để từ đó bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát (thường xuyên và đột xuất) trên các tuyến sông, đồng thời bố trí chốt chặn tại các địa bàn giáp ranh, địa điểm phức tạp để kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi.

Trung tá Trần An Ninh - Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh), Tổ trưởng tổ công tác số 2 cho biết: “Mặc dù còn gặp khá nhiều khó khăn như: các đối tượng khai thác cát trái phép thường hoạt động lén lút từ 24h đến 4h, sẵn sàng chống, cản trở cơ quan chức năng khi bị bắt giữ; chưa có điểm hạ tải và âu thuyền để tạm giữ phương tiện; chế tài xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe…

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các tổ công tác, của công an các địa phương và lực lượng chức năng khác, sau 2 tháng ra quân cao điểm, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn toàn tỉnh đã giảm rõ rệt….”.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast