Người dân Lộc Hà góp gần 1,8 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà đã quyên góp được gần 1,8 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm cho các khu cách ly dịch Covid-19 của địa phương.

Người dân Lộc Hà góp gần 1,8 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly

Phong trào bắt đầu từ ý tưởng của Hội LHPN huyện Lộc Hà, sau đó, nhân dân, các cấp chính quyền đã tích cực tham gia với tinh thần tự nguyện, "tương thân, tương ái”, cùng nhau chung tay giúp đỡ cộng đồng.

Người dân Lộc Hà góp gần 1,8 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly

Thông qua các cấp hội, trong hơn 5 ngày qua, nhân dân Lộc Hà đã đóng góp được hơn 810 kg gạo, 1 tấn nhu yếu phẩm như: rau, củ, quả, thịt, nước mắm… tặng cho khu cách ly.

Người dân Lộc Hà góp gần 1,8 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly

Lượng thực phẩm này được tập trung lại và tiến hành vận chuyển đến cho các khu cách ly tại Khách sạn Việt - Lào (thị trấn Lộc Hà) và các xã có có đông người từ vùng dịch về như: Ích Hậu, Thịnh Lộc, Thạch Kim… nhằm hỗ trợ chính quyền trong việc đáp ứng nhu cầu ăn uống của người dân.

Người dân Lộc Hà góp gần 1,8 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly

Nhờ nguồn thực phẩm tươi ngon, các bữa ăn cho người đang thực hiện cách ly được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ chất dinh dưỡng hơn.

Người dân Lộc Hà góp gần 1,8 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly

Chị Phạm Thị Phương (thôn Sơn Phú, xã Mai Phụ) chia sẻ: Hưởng ứng đợt phát động, người dân trong thôn đã tích cực tham gia, mỗi người góp một ít sẽ thành nhiều, giúp đỡ một phần cho bữa ăn của con em. Chương trình quyên góp nhu yếu phẩm này sẽ tiếp tục trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẵn sàng tham gia nấu ăn, hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nếu cần thiết.

Người dân Lộc Hà góp gần 1,8 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly

Ngoài ra, nhiều loại vật dụng cần thiết khác như: chăn màn, gel rửa tay, giường xếp, bình phun hoá chất, khẩu trang y tế... cũng đã được các cá nhân, tổ chức trao tận tay phục vụ hoạt động phòng dịch tại khu cách ly.

Người dân Lộc Hà góp gần 1,8 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly

Huyện Lộc Hà tiếp tục chủ động trang bị đủ cơ sở vật chất, vật tư, huy động thêm các nguồn đóng góp để đầu tư trang thiết bị, sẵn sàng nhân lực phục vụ việc cách ly; cung ứng đủ nhu yếu phẩm, lương thực cho các khu cách ly.

Người dân Lộc Hà góp gần 1,8 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly

Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể tích cực tham gia phát khẩu trang, nước diệt khuẩn và nỗ lực tuyên truyền cho người dân trên địa bàn hiểu rõ về tình hình dịch bệnh Covid-19 và cách phòng ngừa; tham gia động viên và giúp đỡ lực lượng đang điều trị, phục vụ cho các đối tượng đang được cách ly.

Người dân Lộc Hà góp gần 1,8 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà Hoàng Nữ Ngọc Oanh thông tin: Huyện Lộc Hà tiếp tục phát động sâu, rộng phong trào “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời chủ động bố trí thêm người vào hỗ trợ đội hậu cần, tham gia nấu cơm, vệ sinh vòng ngoài cho các khu cách ly.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast