Hôm nay, Hà Tĩnh ngày nắng, chiều tối nhiều nơi có mưa rào và dông

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hôm nay, Hà Tĩnh ngày nắng, chiều tối nhiều nơi có mưa rào và dông

Hôm nay, Hà Tĩnh ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Ảnh Huy Tùng

Dự báo thời tiết tại các vùng trong ngày 14/9:

Khu vực Hà Nội có mây, đêm sáng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ : 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 54 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ : 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận : Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên : Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ C và nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ : Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 71 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast