Tổ chức chu đáo, trọng thể hoạt động vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 19/1, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp BCĐ nghe kế hoạch tổ chức, thực hiện lễ đón bằng ghi danh dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, lãnh đạo một số ban Đảng Tỉnh ủy và các đơn vị, sở, ngành liên quan cùng dự.

Tổ chức chu đáo, trọng thể hoạt động vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Các hoạt động đón Bằng ghi danh dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh phải được tổ chức đảm bảo phù hợp với phong tục truyền thống của dân tộc...

Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh về việc tổ chức các hoạt động vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện một số nội dung chính. Cụ thể, Lễ vinh danh dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh sẽ được tổ chức từ 19h30’ đến 22h ngày 31/1 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An). Vào cùng thời gian trên, tại Hà Tĩnh sẽ tổ chức cho nhân dân xem tường thuật trực tiếp lễ vinh danh qua truyền hình tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh (đường Phan Đình Phùng – TP. Hà Tĩnh). Sau khi xong phần lễ sẽ tổ chức rước bằng từ TP. Vinh về Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 1/2, tỉnh tổ chức gặp mặt, khen thưởng, tặng quà các nghệ nhân dân gian và những người có công trong công tác bảo tồn, phát huy dân ca, ví giặm; tổ chức chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thực hiện kế hoạch trên, Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phòng văn hóa các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt, thay mới nội dung tuyên truyền tại các cụm cổ động; trang trí cờ, pano, khẩu hiệu trước, trong và sau lễ vinh danh; xây dựng kế hoạch đón rước bằng từ TP. Vinh về Hà Tĩnh; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí phát sóng, xuất bản chương trình, số báo đặc biệt về dân ca ví, giặm…

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình khẳng định việc tổ chức chu đáo, trọng thể các hoạt động vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh thể hiện sự sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân Hà Tĩnh trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở VH-TT&DL và các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tại nhiều địa điểm, tạo không khí sôi nổi trong nhân dân; huy động lực lượng đón bằng trong đêm 31/1 tại Trung tâm Văn hóa – Điên ảnh và dọc đường chu đáo, đầy đủ, an toàn…

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các hoạt động đón Bằng ghi danh dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh phải được tổ chức đảm bảo phù hợp với phong tục truyền thống của dân tộc, đảm bảo ý nghĩa, tiết kiệm, an toàn, an ninh trật tự.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast