Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân La Thị Tám

(Baohatinh.vn) - Trò chuyện với nữ Anh hùng LLVT Nhân dân La Thị Tám (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của bà cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng 23/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới thăm hỏi, tặng quà nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân La Thị Tám.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đi cùng đoàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân La Thị Tám

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm hỏi sức khỏe nữ Anh hùng LLVT Nhân dân La Thị Tám.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các thành viên đoàn đã tới thăm hỏi nữ Anh hùng LLVT Nhân dân La Thị Tám tại nhà riêng ở số 61, đường Nguyễn Biểu, tổ dân phố 1, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân La Thị Tám

Phó Thủ tướng ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe nữ Anh hùng La Thị Tám.

Tại cuộc gặp mặt nữ Anh hùng LLVT Nhân dân La Thị Tám, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của bà với sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân La Thị Tám

Phó Thủ tướng tặng quà cho nữ Anh hùng LLVT Nhân dân La Thị Tám nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ: thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa.

Phó Thủ tướng mong muốn các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt việc chăm lo cho thương binh, liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng - những người đã không tiếc xương máu và hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân La Thị Tám

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng nữ Anh hùng LLVT Nhân dân La Thị Tám.

Nữ Anh hùng LLVT Nhân dân La Thị Tám, sinh năm 1949 tại xã Vĩnh Lộc cũ (nay là xã Khánh Vĩnh Yên) huyện Can Lộc. Năm 18 tuổi, bà đi làm công nhân thuộc Hạt Giao thông Can Lộc, ngành Giao thông Hà Tĩnh.

Từ tháng 12/1967 đến tháng 5/1968, bà được điều động về Ngã ba Đồng Lộc nhận nhiệm vụ hết sức quan trọng và nguy hiểm là đứng trên đài quan sát núi Mòi đếm bom chưa nổ để sau khi máy bay địch bay đi thì cắm tiêu đánh dấu cho công binh.

Suốt 200 ngày đêm ròng rã, bà đã đếm, cắm tiêu được 1.205 quả bom, góp phần đảm bảo an toàn cho bộ đội đi qua.

Ghi nhận công lao của bà La Thị Tám, ngày 22/12/1969, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân khi bà 20 tuổi.

Năm 1970, nhạc sĩ Doãn Nho đã viết ca khúc “Người con gái sông La” (dựa trên lời thơ Phương Thúy) lấy từ hình ảnh nữ Anh hùng La Thị Tám và 10 nữ liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast